Mãn nhãn hội đua voi, đua thuyền Tây Nguyên

Thời sựChủ Nhật, 12/03/2017 16:23:00 +07:00

Đây là lần thứ 2 huyện Lắk tổ chức hội đua voi và thuyền độc mộc nhằm giới thiệu đến người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế nét văn hóa độc đáo của Tây Nguyên.

Ngày 12/3, tại huyện Lắk (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), hội đua voi và thuyền độc mộc huyện Lắk nằm trong Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và liên hoan văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 2017 đã chính thức khai mạc.

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm nhằm giới thiệu những tiềm năng văn hoá du lịch sinh thái của tỉnh, tôn vinh giá trị văn hoá của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên nói chung và nổi bật là truyền thống săn bắt, thuần dưỡng voi rừng cũng như làm thuyền độc mộc - một di sản văn hoá của huyện Lắk. 

Ông YBang HĐơk, Phó bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lắk nhấn mạnh, đây là lần thứ 2 huyện tổ chức hội đua voi và thuyền độc mộc nhằm giới thiệu đến người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế, nét văn hóa độc đáo của Tây Nguyên. 

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận:

DSC07055

Các chú voi đang đua tài trên cạn. (Ảnh: Hải Thanh)

anh 1

 

anh 2

Cùng tranh tài thi chạy. (Ảnh: Hải Thanh)

DSC07091

Hàng nghìn khán giả đến xem lễ hội đua voi - (Ảnh: Hải Thanh)

anh 3

Voi tranh tài thi chạy dưới nước. (Ảnh: Hải Thanh)

anh 5
anh 4

Đua thuyền sôi nổi trên sông. (Ảnh: Kính Cận)

DSC07696

 Rất nhiều người dân đứng xem đua thuyền - (Ảnh: Kính Cận)

Video: Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn ma Thuột 2017 và Lễ hội đường phố

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn