Mãn nhãn bộ sưu tập siêu xe khủng của Quốc vương Monaco

XeThứ Năm, 26/07/2012 05:28:00 +07:00

(VTC News)- Quốc vương Monaco sở hữu bộ sưu tập với hàng trăm chiếc siêu xe cực "khủng" đang được trưng bày ở bảo tàng Frontvieille khiến nhiều người ngỡ ngàng.

(VTC News) – Triệu phú và những người đam mê xế cổ sẽ có cơ hội tuyệt vời để sở hữu những siêu xe với nhiều mẫu mã, kiểu dáng cực kỳ độc đáo khi tham gia phiên đấu giá bộ sưu tập xe cực “khủng” của Quốc vương Monaco diễn ra từ ngày 26/7.

Quốc vương Monaco tên đầy đủ là Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, sinh ngày 14/3/1959 và là con trai duy nhất của Quốc vương Rainier III cùng ngôi sao điện ảnh Hollywood Grace Kelly.
Không những được đánh giá là một trong những nhân vật hoàng gia giàu có nhất trên thế giới với tổng tài sản lên tới hơn 1 tỉ USD bao gồm nhiều đất đai ở cả Monaco và Pháp, vị Quốc vương 53 tuổi này còn nổi tiếng với những bộ sưu tập cực kỳ đắt giá.
Trong đó, không thể không kể tới bộ sưu tập siêu xe hoành tráng từ những chiếc xế cổ như Cadillac 1953, Bentley những năm 1950 cho tới siêu phẩm Fiat 500 hay Citrioen.
 

Tại khu triển lãm Terrace của Bảo tàng Fontvieille ở Monaco, hơn 100 chiếc xe của Quốc vương Albert đã được trưng bày, trong đó 38 chiếc đang được đưa ra đấu giá.
Nổi bật trong số những siêu xe này có những chiếc được sản các đây nhiều năm, có giá trị lớn như chiếc NSU Sport Prinz phiên bản 1968 được ước tính đạt 8.000 – 12.000 bảng, trong khi chiếc Chavrolet Camaro của Mỹ sản xuất năm 1970 có giá 6.500 bảng, chiếc Fiat 500 phiên bản 1971 giá 4.800 bảng, chiếc Volkswagen Beetle 1976 giá 3.200 bảng… 
Ngoài dòng xe cổ điển nổi tiếng như chiếc Citroen CX Reflex D Break sản xuất năm 1981 và Citroen CX 2400 Pallas ra đời năm 1980, bộ sưu tập còn bao gồm một số mẫu xe thể thao như Porsche 928 S Coupe.
Chương trình đấu giá xe của Quốc vương Monaco lần này được đánh giá sẽ đem lại “cơ hội có một không hai” cho những người đam mê sưu tập siêu xe “khủng” của các thương hiệu hàng đầu thế giới. 
Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập cực kỳ hoành tráng này:

Chiếc Cadillac 1953 là 1 trong số 38 chiếc xe thuộc bộ sưu tập của Quốc vương Monaco sẽ tham gia đấu giá 

Chiếc xe Jaguar 1937 

Ngoài những dòng xe có kiểu dáng cổ điển, bộ sưu tập còn bao gồm một số mẫu xe thể thao được thiết kế hiện đại và sang trọng 



 Một chiếc Bentley S1 sản xuất năm 1950 cũng có mặt tại triển lãm

 Các siêu xe là "con đẻ" của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới trưng bày tại Bảo tàng Fontvieille

Những chiếc xe độc đáo và bắt mắt 



Các phiên đấu giá sẽ bắt đầu từ sáng ngày 26/7 

 Chiếc Grand Prix 1929 nằm trong bộ sưu tập hơn 100 siêu xe

Chiếc Fiat 500 sản xuất năm 1971 có giá ước tính là 4.800 bảng 



Muốn sở hữu chiếc VW Beetle này, bạn sẽ phải trả khoảng 3.200 bảng

Siêu xe Porsche 928 đứng top đầu danh sách với giá lên tới 12.000 bảng 

Một chiếc Simca 5 phiên bản 1939 giao động từ 8.000 - 12.000 bảng 



 Giá 12.000 - 16.000 bảng được đưa ra cho chiếc Citroen Traction 11C Commerciale màu đen của Quốc vương Monaco

Trong khi đó, một chiếc Citroen 5 HP cũng được rao bán với giá từ 12.000 - 15.000 bảng 

 Xế cổ Siata Spring 1969 có giá giao động từ 8.000 đến 14.000 bảng 

Tiểu Thanh
Bình luận
vtcnews.vn