Màn diễn dùng búa đập gạch trên đầu của SV an ninh

Giáo dụcThứ Hai, 14/11/2011 12:48:00 +07:00

(VTC News) - Trong Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, sinh viên Học viện Anh ninh nhân dân có màn trình diễn dùng búa đập gạch đang đặt trên đầu.

(VTC News)- Trong Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, sinh viên Học viện Anh ninh nhân dân có màn trình diễn dùng búa đập gạch đang đặt trên đầu.

Trong Lễ kỷ niệm này còn có các tiết mục đồng diễn, văn nghệ, màn duyệt binh và  trình diễn võ thuật đẹp mắt.









 
 
 
 
 

Ngày 11/11 vừa qua, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức lễ kỷ  niệm 65 năm Ngày Truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946-25/6/2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Học viên An ninh nhân dân, tiền thân là Trường Huấn luyện Công an được thành lập ngày 25/6/1946. Đây là trường học được thành lập đầu tiên của ngành Công an và cũng là một trong những trường học được thành lập sớm nhất của Nhà nước ta kể từ khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công.

Học viện đã đào tạo hàng trăm khóa đại học chính quy với hàng vạn học viên; 19 khóa cao học với hơn 1.000 thạc sĩ; 16 khóa nghiên cứu sinh với hơn 100 tiến sĩ. Học viện cũng đã đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hàng ngàn cán bộ từ cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố, các vụ, cục, tổng cục, các trường Công an trong toàn ngành.
 

P.V
Ảnh:Chinhphu.vn, CAND

Bình luận
vtcnews.vn