Man City vô địch Ngoại hạng cũng bị cấm dự Champions League?

Thể thaoThứ Năm, 30/01/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Báo cáo tài chính vừa được công bố cho thấy Manchester City tiếp tục chịu thua lỗ trong mùa giải 2012-2013.

Báo cáo tài chính mới được đội bóng chủ sân Etihad công bố cho thấy, Manchester City đã đạt doanh thu kỷ lục 271 triệu bảng cho mùa giải 2012-2013, cao thứ hai trong số các đội bóng dự Premier League. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công này chính là mức tăng trưởng cao lên tới 33% từ các nhà tài trợ, đạt con số 143 triệu bảng.

Negredo là một trong số những bản hợp đồng đắt giá của Man City mùa hè vừa qua.


Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester vẫn chịu khoản lỗ 51,6 triệu bảng, tức là đã giảm gần một nửa so với mức lỗ 97,9 triệu bảng ở mùa giải 2011-2012. Tính gộp chung trong cả 2 mùa giải, họ đã lỗ tới hơn 150 triệu bảng, vượt xa mức trần tối đa mà luật Công bằng tài chính FFP của UEFA quy định là 38 triệu bảng.
Phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, nhưng rất có thể Man City sẽ phải chịu án phạt cấm thi đấu ở cúp châu Âu giống như Malaga đã phải nhận hồi cuối năm ngoái.

Một điểm đáng chú ý là bản báo cáo dài 52 trang của Man City hoàn toàn không đề cập chút nào tới việc thua lỗ của đội bóng sẽ vi phạm luật của UEFA và ảnh hưởng tới khả năng tham dự cúp châu Âu những mùa giải tới. Những phát biểu của chủ tịch Al Mubarak và giám đốc điều hành Soriano đều bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả khả quan của đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ.
Cơ sở cho sự tự tin này chính là quy định những chi phí đầu tư cho đào tạo trẻ và chi phí mua sắm cầu thủ cho mùa giải 2011-2012 sẽ được không bị tính vào khoản lỗ của một CLB.
Xét theo tiêu chí này, Man City đã đầu tư hơn 30 triệu bảng cho đào tạo trẻ trong những năm qua, và họ cũng hoàn toàn có thể “đội” chi phí mua cầu thủ được thực hiện từ năm 2010 lên gần 80 triệu bảng để “lách luật”. 
Thêm một chi tiết nữa được báo chí Anh chỉ ra, là tầm ảnh hưởng cũng như sức hấp dẫn của Man City hiện tại đã trở nên lớn hơn thời điểm 3 năm trước, khi luật FFP mới ra đời, rất nhiều. Và thật khó để tin vào một viễn cảnh rằng đội bóng giàu có và sở hữu hàng loạt ngôi sao như Man City sẽ bị UEFA cấm thi đấu tại cúp châu Âu những mùa giải tới.
Bình luận
vtcnews.vn