Man City thua MU: Trả giá vì những sai lầm ít ngờ tới

Thể thaoThứ Ba, 11/12/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Man City có dàn cầu thủ tài năng, nhưng họ lại “chết” trước MU trong trận derby bởi những điều tưởng như là vụn vặt nhất.

(VTC News) - Man City có dàn cầu thủ tài năng, nhưng họ lại “chết” trước MU trong trận derby bởi những điều tưởng như là vụn vặt nhất.

1. Phút 21 của trận derby thành Manchester, Mancini đưa Kolo Toure vào thay đội trưởng Kompany ngay sau khi Rooney chọc thủng lưới Joe Hart lần đầu tiên. Kompany không mắc lỗi ở bàn thua đó, cũng không hề bị chấn thương nhưng vẫn bị thay ra từ sớm trong cuộc đối đầu với đối thủ mà anh từng đóng vai người hùng ở mùa giải trước.

Quyết định thay Kompany từ sớm khiến nhiều người bất ngờ. 

Sau trận đấu, Mancini giải thích rằng “đội bóng không thể có 2 trung vệ cùng thuận chân trái trên sân (Kompany và Nastasic)”, nhưng nếu đã biết thế, sao ông không loại bỏ một trong 2 người ngay từ đầu? Và tại sao người được vào sân lại là cầu thủ đã qua thời đỉnh cao Toure chứ không phải Lescott, người đã cùng với Kompany tạo nên cặp trung vệ hay nhất Premier League mùa giải trước?

Mùa giải này, HLV người Italia loại bỏ Lescott để đặt niềm tin vào tài năng trẻ Nastasic, cầu thủ có khả năng xử lý bóng và phối hợp với tuyến trên tốt hơn. Hệ quả là tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của Man xanh tăng lên một chút (từ 58,2% lên 59,3%), nhưng Kompany lại không còn thể hiện được phong độ đỉnh cao của mình.

2. Còn rất nhiều câu hỏi nữa về sự chỉ đạo của Mancini trước, trong và cả sau trận đấu với MU, và rất tiếc tất cả đều mang ý nghĩa tiêu cực. 
Hàng phòng ngự Man xanh mùa giải này chơi rất tệ trong những tình huống chống đá phạt (hơn một nửa số bàn thua đến từ đây), trong khi MU lại là đội tận dụng các tình huống cố định một cách hiệu quả nhất ở Premier League (10 bàn, tính đến trước trận gặp Man City). Ai cũng có thể nhận ra con số thống kê quan trọng ấy, nhưng rồi nó vẫn tái diễn ở trận derby với Man City, theo cách đau đớn và nghiệt ngã nhất.

Joe Hart tức giận vì bị chỉ trích sau bàn thua thứ 3 trong trận gặp MU. 

Trong tình huống Van Persie đá phạt ở cuối trận, ban đầu HLV Mancini chỉ đạo Tevez đứng ngoài cùng bên trái hàng rào, nhưng Joe Hart lại làm hoàn toàn ngược lại vì cho rằng tiền đạo người Argentina che khuất tầm nhìn của mình. Rốt cục là hàng rào chắn khi đó chỉ còn 3 người và Nasri phản ứng một cách bản năng giơ chân lên đỡ khiến bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới Man City.

3. Trong một buổi họp báo trước trận, Mancini nói: “Ở thời điểm này, chúng tôi có 4 tiền đạo không biết ghi bàn. Kết cục của mùa giải này phụ thuộc hoàn toàn vào hàng tiền đạo”. 
Không thể tin nổi HLV của đội ĐKVĐ lại nói như vậy trước trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất của cả mùa giải. Phải chăng đây là chiêu “khích tướng mà chiến lược gia người Italia? Nhưng rồi sau đó, ông đặt cược tất cả vào Balotelli, người mới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trong 6 lần ra sân ở Premier League mùa này (kém nhất trong số 4 tiền đạo hiện có)? 

Mối quan hệ giữa Mancini và Balotelli lại tiếp tục gặp sóng gió. 

Những gì cựu HLV Inter nhận được sau đó là gì? Một pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi ngay đầu trận, một thẻ vàng vô duyên khi phạm lỗi với Evans và một ánh mắt giận dỗi và hằn học khi bị thay ra ở phút 51. Còn người được vào sân sau đó, Carlos Tevez lại chơi cực kỳ năng nổ và chính là người kiến tạo bàn gỡ đầu tiên cho Yaya Toure.

Không ít lần người ta đã đặt dấu hỏi về tài năng và bản lĩnh đích thực của Roberto Mancini, kể từ khi ông chính thức nắm quyền ở Man City năm 2009. Nhưng chưa bao giờ chiếc ghế của vị HLV 48 tuổi lại lung lay nhiều như thời điểm này, khi mà bộ sậu Barca giờ đã tràn ngập ở sân Etihad và cái tên Guardiola luôn được nhắc đến như một đức tin. 
Giờ đang là năm thứ 4, và “lời nguyền 3 năm của Guttmann” vẫn còn tồn tại vững chắc ở Châu Âu, nhưng chưa cần đến những thứ cao siêu như vậy, Mancini có thể sẽ tự làm hại mìnhtừ những điều nhỏ nhặt như thế.
 "Năm thứ ba luôn có ý nghĩa quyết định sống còn", HLV huyền thoại người Hungary, Bela Guttmann luôn nói như thế! Theo ông, nếu một HLV ở lại một đội bóng lâu hơn "mức này", các cầu thủ sẽ luôn có xu hướng trở nên buồn chán hoặc tự mãn, còn đối thủ bắt đầu có được chiến lược phản kích hiệu quả. 

Đà Giang
Bình luận
vtcnews.vn