Man City đè bẹp Chelsea 6-0, chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Hai, 11/02/2019 00:54:00 +07:00

Manchester City có chiến thắng ấn tượng bậc nhất trong kỷ nguyên của Pep Guardiola khi đè bẹp Chelsea tới 6 bàn không gỡ, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Cuộc so tài giữa Manchester City và Chelsea được kỳ vọng là đại tiệc bóng đá khi cả hai đội bóng mang màu áo xanh đều được định hình trên nền tảng kiểm soát và tấn công phóng khoáng. Động lực rõ ràng cũng giúp HLV Pep Guardiola và Maurizio Sarri chơi tất tay trong trận này, nhưng rốt cục, những ai hy vọng về cuộc so tài hấp dẫn đã phải thất vọng toàn tập.

Chelsea chỉ kiểm soát tình hình trong vỏn vẹn... ba phút đầu, trước khi đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Man City. Nửa xanh thành Manchester lên bóng mềm mại, phối hợp biến hoá và liên tục hoán đổi vị trí khiến hàng thủ Chelsea không kịp trở tay. Phút thứ 4, từ quả đá phạt tinh quái của Kevin de Bruyne, Bernardo Silva thoát xuống căng ngang như đặt cho Raheem Sterling ghi bàn mở tỉ số.

Video: Manchester City 6-0 Chelsea 

Chelsea không tỉnh ngộ sau bàn thua. Đội bóng áo xanh chơi hớ hênh và suýt thủng lưới sau pha đệm bóng cận thành ra ngoài của Sergio Aguero ở khoảng cách chừng... ba mét. Dẫu vậy, ở khoảng cách xa hơn thế, trong tình huống khó hơn thế, Aguero lại vẽ nên siêu phẩm vào lưới Kepa Arrizabalaga, nâng tỉ số lên 2-0.

Sáu phút sau, đến lượt Ross Barkley bên phía Chelsea biểu không bàn thắng cho Man City. Ở tình huống không gặp nhiều sức ép, Barkley lại đánh đầu thẳng về gôn nhà, tạo điều kiện cho Aguero băng xuống đánh bại Kepa, lập cú đúp trong trận này. Phút 25, Ilkay Gundogan tung cú sút xa từ tuyến hai không thể cản phá. 25 phút, Man City dẫn 4-0, kết quả mà những cổ động viên mơ mộng nhất cũng khó nghĩ đến.

Thảm bại hiện ra trước mắt Chelsea chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ. Đội bóng của HLV Maurizio Sarri phải tràn lên tấn công, song nỗ lực đơn độc của Gonzalo Higuain hay Eden Hazard là không đủ để thay đổi cục diện. Một mình Pedro bỏ lỡ hai cơ hội rất ngon ăn, còn cú vuốt bóng của Higuain không đủ hay để đánh bại thủ môn Ederson Morales.

Chelsea-MC3 12

Aguero lập cú đúp vào lưới Chelsea. (Ảnh: Ian Hodgson)

Khi hàng công còn chưa kịp tạo dấu ấn, hàng thủ Chelsea tiếp tục trở thành "trò hề" trên sân Etihad. Phút 55, đội trưởng Cesar Azpilicueta đánh dấu ngày thi đấu tồi tệ khi phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Aguero hoàn tất cú hattrick khi đánh bại Kepa, nâng tỉ số lên thành 5-0. Đây cũng là cú hattrick thứ 11 của Aguero trong lịch sử Ngoại hạng Anh, cân bằng thành tích với Alan Shearer.

Bi kịch của Chelsea vẫn chưa dừng lại. Phút 80, David Silva thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ Chelsea cho Zinchenko băng xuống căng ngang để Sterling hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên thành 6-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đánh bại Chelsea 6-0, Man City trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi có cùng 65 điểm như Liverpool, song vượt trội ở hiệu số bàn thắng bại (+54 so với +44). Trong khi đó, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ sáu và ngày càng ít hy vọng cho cuộc đua giành vé dự Champions League.

Tỉ số chung cuộc: Manchester City 6-0 Chelsea (Sterling 4', 80', Aguero 13', 19', 56', Gundogan 25')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn