Man City bất chấp tất cả mua Sterling

Thể thaoThứ Tư, 15/07/2015 09:20:00 +07:00

Trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City, Raheem Sterling đã cộng hưởng khoản chi phí khủng khiếp 49 triệu bảng vào cơn sốt đại gia mà Man City đeo đuổi.

(VTC News)- Trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City, Raheem Sterling đã cộng hưởng khoản chi phí khủng khiếp 49 triệu bảng vào cơn sốt đại gia mà Man City đeo đuổi.

Huyền thoại Jamie Carragher đã phải chua chát thốt lên rằng: "Tôi ước gì Liverpool mua cầu thủ cũng giỏi như cách họ bán".

49 triệu bảng hẳn nhiên là con số quá khủng khiếp đối với một cầu thủ mới 20 tuổi như Sterling. Thử làm một phép so sánh đơn giản thế này: với 49 triệu bảng, Man City có thể mua được Zidane thời đỉnh cao, hoặc Aguero cộng thêm... Iker Casillas và nếu nhanh tay là 3/4 tân binh chất lượng cao mà Man Utd vừa đưa về kể từ đầu mùa hè.
Sterling ký hợp đồng với Man City
 Sterling ký hợp đồng với Man City
Thế mới thấy, Man City đặt cược lớn đến nhường nào cho thương vụ đình đám này. Một đội bóng đi săn chức vinh quang nhưng chấp nhận phá kỷ lục CLB với một tiền vệ mới chỉ là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm chứ chưa từng biết mùi vô địch bao giờ.

Sức ép từ chức vô địch của Chelsea, cơn cuồng mua sắm mà Man Utd liên tục thổi vào Ngoại hạng Anh, dường như đã khiến ban lãnh đạo Man City chứng tỏ vị thế đại gia mà họ cố gắng bảo bằng mọi cách.

HLV Manuel Pellegrini nhận xét khá hay về cậu học trò mới: 'Raheem Sterling là một trong những tiền vệ công hay nhất thế giới bóng đá và tôi rất chờ đợi được làm việc cùng anh ấy. '

Sterling thì tham vọng hơn rất nhiều: "Càng nhiều cầu thủ chất lượng xung quanh bạn, càng nhiều điều kỳ diệu sẽ tới. Tôi không thể chờ đến lúc được bắt đầu tập luyện và chơi bóng cùng họ. Thật tuyệt vời khi được chơi bóng trong đội hình đẳng cấp thế giới. Man City đủ sức để chiến thắng từ năm này sang năm khác"

Còn ở Liverpool, người ta học cách bán sao kiếm lời và nói tạm biệt vui vẻ nhất có thể. Biết làm sao được, thời đại trung đại của Gerrard, Lampard, Casillas đã chính thức hết từ mùa giải năm nay.

Bây giờ là lúc đồng tiền quyết định tất cả.
Sterling
Raheem Sterling hãnh diện trong màu áo mới
Sterling đã từ chối ký mới hợp đồng với Liverpool dù anh còn giao kèo với The Kop tới 2017. Liverpool đã rất thiện chí khi nâng mức lương của Sterling lên 100.000 bảng/tuần song bất thành. Sterling muốn chơi bóng ở Champions League đồng thời tuyên bố không muốn làm việc dưới trướng Brendan Rodgers.

Việc Sterling đến Man City cũng giúp đội bóng này đảm bảo được số lượng cầu thủ được đào tạo tại Anh theo quy định của UEFA, FA.

Theo kế hoạch, Sterling sẽ bay tới Úc trong ngày hôm nay để hội quân cùng các đồng đội. Anh chắc chắn sẽ đến Việt Nam.

Sterling bắt đầu sự nghiệp ở QPR trước khi gia nhập Liverpool năm 2010 với mức phí 600.000 bảng. Anh ra mắt tại Liverpool năm 2012, đá cho CLB 129 trận, ghi 23 bàn. Năm 2014, Sterling trở thành cầu thủ người Anh thứ 2 giành danh hiệu "Golden Boy"- cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu lứa tuổi U21- do các nhà báo châu Âu bình chọn.
Man City xây tương lai cùng Sterling
 Man City xây tương lai cùng Sterling
Ở Liverpool, Sterling hai lần liên tiếp chiếm trọn tình yêu người hâm mộ với danh hiệu cầu thủ trẻ Liverpool hay nhất 2 mùa liên tiếp : 2013-14, 2014-15.

Trong 49 triệu bảng Man City bỏ ra cho thương vụ này, 9 triệu bảng về tay QPR, lò đào tạo ra Sterling. 35 triệu chuyển thẳng vào két Liverpool. 5 triệu còn lại phụ thuộc thành tích của Sterling cùng CLB mới.

Theo đó, Man City trả nửa triệu bảng khi Sterling chạm cột mốc chơi 30,60,90 và 120 trận cho đội chủ sân Etihad. Nếu Man City vô địch châu Âu, Liverpool nhận thêm 1,5 triệu bảng. Man City vô địch Ngoại hạng Anh, số tiền Liverpool nhận là 1 triệu bảng.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn