Man City-Barca: So tài 'sát thủ'

Thể thaoThứ Ba, 18/02/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) - Manchester City và Barcelona là hai đội bóng đang sở hữu những "họng pháo" thuộc loại khủng khiếp nhất Châu Âu.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm của vòng 1/16 Champions League được công bố, HLV trưởng của Man City, Pellegrini đã tuyên bố Barca sẽ phải "run sợ" khi hành quân tới sân Etihad, rằng đội bóng của ông sẽ quật ngã gã khổng lồ xứ Catalan bằng sức mạnh tuyệt đối từ hàng tấn công gồm toàn những hảo thủ hàng đầu thế giới.
Và nếu như nhìn vào những gì mà The Citizens đã thể hiện từ đầu mùa, có thể thấy sự tự tin của chiến lược gia người Chile là hoàn toàn có cơ sở.

Chỉ tính riêng mùa giải này, đoàn quân của Pellegrini đã nã vào lưới đối phương tổng cộng 117 bàn thắng chỉ sau 40 trận trên mọi đấu trường (Hiệu suất gần 3 bàn/trận). Không một hàng tấn công nào ở 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu so sánh được với Man City ở khả năng chọc thủng lưới đối phương, kể cả Barca, Real hay Bayern Munich.

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Man City, chiến lược gia người Chile đã xây dựng cho đội bóng này một lối chơi đúng với phong cách đã tạo dựng nên tên tuổi của ông khi còn làm việc tại Real Madrid và Malaga, đó là kiểm soát bóng tối đa, tấn công toàn diện từ mọi hướng và không cho đối thủ có cơ hội để chống đỡ.
Cứ nhìn cái cách mà hàng công của Man xanh đã hủy diệt Man United, Arsenal và Tottenham cũng đủ thấy họ đáng sợ tới mức nào.

Tuy nhiên, đối đầu với Barca lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các ngôi sao tấn công của Man City sẽ phải đối mặt với một thử thách thực sự khi đối thủ của họ cũng là một bậc thầy về tấn công và kiểm soát bóng.
Không những vậy, The Citizens còn gặp phải những tổn thất nặng nề về mặt lực lượng với sự vắng mặt của Fernandinho và đặc biệt là Aguero, chân sút hiệu quả nhất của họ kể từ đầu mùa với 26 bàn thắng sau 25 lần ra sân.

Vắng Aguero là một tổn thất không nhỏ với đoàn quân của Pellegrini

Mặc dù vậy, người hâm mộ nửa xanh thành Manchester vẫn có thể tạm yên tâm khi cả ba tiền đạo khác trong tay Pellegrini là Negredo, Dzeko và Jovetic đều đang đạt phong độ rất cao và đã sẵn sàng thay thế vị trí của Aguero trên hàng công của Man City, hỗ trợ ngay sau lưng họ sẽ là các chân chuyền đẳng cấp như Nasri, Silva hay Toure - những người luôn sẵn sàng đặt hàng phòng ngự của đội khách vào trạng thái báo động đỏ.

So về khả năng tấn công, Barca tính đến thời điểm này của mùa giải chỉ thua kém một chút so với đối thủ với 111 bàn thắng ghi được sau 40 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Sự xuất hiện của Neymar cùng một chút thay đổi trong lối chơi dưới thời Tata Martino đã khiến Barca không còn phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Thay vào đó, Barca hiện tại là một đội bóng tấn công đa dạng hơn cùng sự nguy hiểm có thể đến từ bất cứ cái tên nào.

Ở trận thắng hủy diệt 6-0 trước Rayo Vallecano cách đây vài ngày, cả 4 tiền đạo của CLB xứ Catalan là Messi, Pedro và Sanchez và đặc biệt là Neymar đều đã nổ súng. Đây là một tín hiệu rất đang mừng với đoàn quân của Tata Martino, nhất là khi họ mới chỉ chào đón sự trở lại của tài năng trẻ người Brazil sau hơn 1 tháng điều trị chấn thương.

Messi và Neymar sẽ khiến hàng thủ Man City phải làm việc vô cùng vất vả

Sức mạnh hàng công của cả Man City và Barca đều đã được kiểm chứng, nhưng hàng phòng ngự của hai đội lại đang là lý do khiến cả Pellegrini và Tata Martino không khỏi đau đầu.
Nếu như The Citizens vừa phải nhận hung tin khi trung vệ Nastasic không kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu thì Barca cũng không thể yên tâm với phong độ tương đối tệ hại của bộ đôi hậu vệ cánh là Dani Alves và Jordi Alba trong thời gian gần đây.

Cũng chính vì cả hai đội đều sẽ bước vào trận đấu với tình trạng "công cường, thủ yếu", cho nên trận cầu tâm điểm của vòng 1/16 Champions League này hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá tấn công thực sự, nơi mà những ngôi sao hàng đầu thế giới có dịp chạm chán nhau để phân định xem ai mới là người sở hữu hàng công số một Châu Âu ở thời điểm hiện tại.

"Man City sẽ khiến Barca phải run sợ khi hành quân tới Etihad" - Pellegrini đã tuyên bố như vậy khi biết đối thủ của mình sẽ là đội bóng mạnh nhất thế giới 5 năm trở lại đây.
Giờ là lúc ông cần phải biến lời thách thức ấy trở thành hiện thực nếu không muốn đội bóng của mình tiếp tục bị gọi là kẻ "khôn nhà dại chợ" sau 2 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Còn với Barca, một trận hòa tại Etihad cũng sẽ là một lợi thế rất lớn giành cho Messi và các đồng đội khi trước mắt họ vẫn còn 90 phút ở trận trận lượt về sẽ diễn ra trên thánh địa Nou Camp sau đây 2 tuần.

Dự đoán : Hòa 2-2
Bình luận
vtcnews.vn