Man City 1-2 MU: VAR tiếp tục quay lưng, Man City gục ngã trước MU

Thể thaoChủ Nhật, 08/12/2019 08:31:00 +07:00

Công nghệ VAR tiếp tục là khắc tinh của Pep Guardiola và các học trò khi từ chối hai quả penalty để khiến cho Man City gục ngã 1-2 trước MU.

MU của Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi phải đối đầu với các đội bóng Top 6. Phải thi đấu trên sân Etihad nhưng suýt chút nữa, Daniel James đã mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 với cú đá như búa bổ từ góc phải. May cho Man City, Ederson phản xạ kịp thời. 

Trong pha phản công sau đó, Raheem Sterling vượt qua Wan Bisaka và đưa bóng vào trong rất nguy hiểm nhưng Man City lại không tạo ra một điểm cắt. 

Thế trận ăn miếng trả miếng được duy trì trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, không có đội nào mang về được bàn thắng. Phút 15 trên sân Etihad, hai đội cùng dứt điểm 7 lần nhưng đội khách MU có 7 lần trúng đích trong khi Man City không một lần. 

Điều đáng nói hơn trong hiệp đấu này là VAR lại quay lưng với Man City. Tổ trọng tài VAR và trọng tài chính Anthony Taylor quyết định bỏ qua tình huống để bóng chạm tay của Linderlof trong vòng cấm của MU nhưng không lâu sau đó lại cho đội khách hưởng một quả penalty. 

rash

 Marcus Rashford mở tỷ số cho MU từ chấm 11m. 

Trước cơ hội VAR cho, Marcus Rashford không mắc một sai lầm, mở tỷ số cho MU ở phút 23. Pep Guardiola và Man City dĩ nhiên không thể hài lòng, họ liên tục phản đối quyết định của các trọng tài. 

Thế nhưng, khi mọi sự bức xúc của Man City chưa kịp hạ xuống, họ tiếp tục để thủng lưới bàn thua thứ hai. 3 cầu thủ MU là James, Lingard và Martial phối hợp trong vòng vây của 7 cầu thủ đội chủ nhà nhưng không hiểu sao, Martial vẫn là người cầm bóng đối mặt với Ederson. 

var1

 Man City tiếp tục bị VAR quay lưng. 

Cú sút vào góc gần của Martial hạ gục thủ thành của Man City và tỷ số là 2-0 cho MU ở phút 30. Có lẽ những cổ động viên lạc quan nhất của MU cũng không thể nghĩ đến kết quả như vậy. 

Sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về phía Man City. Họ liên tục cầm bóng và tấn công trong khi MU cố gắng làm chậm nhịp độ của trận đấu. 

Man City bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phải đến phút 85, Otamendi - cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 không chiến dũng mãnh và đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man City. 

5 phút còn lại và 5 phút bù giờ tiếp theo là không đủ để Man City tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Chung cuộc, MU thắng 2-1 và khiến cho giấc mơ vô địch của đội chủ sân Etihad ngày càng xa vời. 

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn