Màn biểu diễn ngoạn mục của máy bay mô hình tại Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 23/12/2014 07:30:00 +07:00

sân bay Gia Lâm Hà Nội, Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc mít tinh bay biểu diễn máy bay mô hình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sáng 21/12 tại sân bay Gia Lâm Hà Nội, Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đã tổ chức mít tinh và bay biểu diễn máy bay mô hình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tham gia sự kiện có tới hơn 100 hội viên của Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đến từ Hà Nội, Hải Phòng đã cùng nhau tham gia trình diễn máy bay mô hình.

Sáng 21/12 tại sân bay Gia Lâm Hà Nội, Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đã tổ chức mít tinh và bay biểu diễn máy bay mô hình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tham gia sự kiện có tới hơn 100 hội viên của Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đến từ Hà Nội, Hải Phòng đã cùng nhau tham gia trình diễn máy bay mô hình.

Bác Phạm Cao Hạnh (72 tuổi) người có hơn 30 năm chơi máy bay mô hình đang chỉnh lại chiếc máy bay tự chế của mình chuẩn bị cho màn biểu diễn. Phải mất hơn 20  ngày để bác Hạnh hoàn thành chiếc máy bay này.

Bác Phạm Cao Hạnh (72 tuổi) người có hơn 30 năm chơi máy bay mô hình đang chỉnh lại chiếc máy bay tự chế của mình chuẩn bị cho màn biểu diễn. Phải mất hơn 20 ngày để bác Hạnh hoàn thành chiếc máy bay này.

Hàng trăm chiếc máy bay với đủ chủng loại, kích cỡ cùng hội tụ tại sân bay Gia Lâm trong sự kiện này.

Hàng trăm chiếc máy bay với đủ chủng loại, kích cỡ cùng hội tụ tại sân bay Gia Lâm trong sự kiện này.

Trong đó có những chiếc mang hình dáng của những chiến đấu cơ nổi tiếng như Mig 21, Su 30.

Trong đó có những chiếc mang hình dáng của những chiến đấu cơ nổi tiếng như Mig 21, Su 30.

Tham gia sự kiện mô hình bay chủ yếu được chia làm 3 loại: Máy bay trực thăng.

Tham gia sự kiện mô hình bay chủ yếu được chia làm 3 loại: Máy bay trực thăng.

Máy bay sử dụng pin.

Máy bay sử dụng pin.

Và máy bay sử dụng động cơ nổ chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc cồn.

Và máy bay sử dụng động cơ nổ chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc cồn.

Những chiếc trực thăng mở màn buổi diễn trong tiếng hò reo vỗ tay không ngừng của khán giả.

Những chiếc trực thăng mở màn buổi diễn trong tiếng hò reo vỗ tay không ngừng của khán giả.

Liên tiếp sau đó là những màn trình diễn ấn tượng của các ‘phi công’ kì cựu.

Liên tiếp sau đó là những màn trình diễn ấn tượng của các ‘phi công’ kì cựu.

Để thực hiện được những động tác khó nhào lộn, xoắn vòng, bổ nhà, bay 3d… những thành viên của Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đã phải bỏ ra hàng trăm giờ luyện tập, cũng như rất nhiều chiếc máy bay đã bị rơi trước đó.

Để thực hiện được những động tác khó nhào lộn, xoắn vòng, bổ nhà, bay 3d… những thành viên của Câu lạc bộ Hàng không miền Bắc đã phải bỏ ra hàng trăm giờ luyện tập, cũng như rất nhiều chiếc máy bay đã bị rơi trước đó.

Máy bay mô hình điều khiển bằng vô tuyến hiện có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào kích cỡ thân vỏ, vật liệu, động cơ… để có được một mô hình bay ưng ý, người chơi thường tự đi mua động cơ, vật liệu, tham khảo tài liệu để dựng theo đúng ý của mình.

Máy bay mô hình điều khiển bằng vô tuyến hiện có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào kích cỡ thân vỏ, vật liệu, động cơ… để có được một mô hình bay ưng ý, người chơi thường tự đi mua động cơ, vật liệu, tham khảo tài liệu để dựng theo đúng ý của mình.

Một mô hình máy bay trung bình nặng khoảng 2,5 tới 3kg và có thể bay với vận tốc từ 30 đến 100km/giờ.

Một mô hình máy bay trung bình nặng khoảng 2,5 tới 3kg và có thể bay với vận tốc từ 30 đến 100km/giờ.

Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến công sức cả tháng trời tan thành mây khói.

Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến công sức cả tháng trời tan thành mây khói.

Những chiếc máy bay tự chế với vỏ bằng xốp, sử dụng động cơ điện với tiêu chí ‘ngon – bổ  rẻ’ của những bạn trẻ đam mê mô hình bay.

Những chiếc máy bay tự chế với vỏ bằng xốp, sử dụng động cơ điện với tiêu chí ‘ngon – bổ rẻ’ của những bạn trẻ đam mê mô hình bay.

Bác Hạnh chia sẻ: ‘Sảng khoái nhất của thú chơi mô hình bay là lúc đề nổ cất cánh, chinh phục bầu trời và sau đó lại hạ cánh an toàn dưới chân mình’ (Ảnh: Việt Linh)

Bác Hạnh chia sẻ: ‘Sảng khoái nhất của thú chơi mô hình bay là lúc đề nổ cất cánh, chinh phục bầu trời và sau đó lại hạ cánh an toàn dưới chân mình’ (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn