Malaysia từng cử máy bay chiến đấu đuổi theo MH370?

Thế giớiThứ Bảy, 12/04/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News)- Hãng tin CNN nói Malaysia từng cử máy bay chiến đấu đuổi theo MH370 ngay sau khi máy bay được cho là đã mất tích.

(VTC News) - Malaysia phủ nhận cử máy bay chiến đấu đuổi theo MH370 ngay sau khi chuyến bay này biến mất khỏi màn hình radar.

bản tin CNN nói RMAF đã cử một máy chiến đấu đuổi theo MH370 trước cả khi chính quyền có thể chứng thực máy bay thay đổi hướng quay lại Malaysia.
Nguồn tin của CNN cũng nói RMAF chỉ thông báo cho Cục hàng không dân dụng sự việc này 3 ngày sau đó, hôm 11/3.
Thông điệp cuối cùng từ MH370 “Chúc ngủ ngon, 3-7-0” là lời của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, không phải của cơ phó Fariq Abdul Hamid như được biết trước đó, theo bản tin của CNN.
Nhưng hôm 11/4, truyền thông Malaysia nói nước này không triển khai bất kỳ máy bay quân sự nào để đuổi theo MH370 ngay sau khi chuyến bay tới Bắc Kinh này 'mất tích' hôm 8/3. Thông tin này được trích dẫn từ tài khoản Twitter của Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin hôm 11/4.
Malaysia phủ nhận thông tin CNN đưa ra 
Điều này để đáp lại một bản tin phát sóng trên kênh CNN trích dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ, nói Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã cử máy bay chiến đấu đuổi theo MH370 vào khoảng 8h sáng 8/3, ngay sau khi chiếc Boeng 777 của Malaysia Airlines được báo mất tích.
“Thông tin mới nhất từ CNN tuyên bố không quân Malaysia đuổi theo MH370 ngay sau khi được báo mất tích là một cáo buộc vô căn cứ”, đội ngũ truyền thông Hishammuddin đăng trên tài khoản Twitter chính thức của mình @ H2Ocomms lúc 10:29 tối qua (10/4).
Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin, đại diện của Malaysia thông báo tình hình tìm kiếm MH370, ông cũng tái phủ nhận trên tài khoản Twitter chính thức của mình @ HishammuddinH2O.
Việc xác minh được thực hiện sau khi cảnh sát cho kiểm tra 5 phi công khác tại Malaysia Airlines biết về cơ trưởng và cơ phó của MH370.

Theo bạn, máy bay Malaysia đang ở đâu?

  • Gần biên giới Trung Quốc
  • Đã quay về Malaysia
  • Bị không tặc bắt cóc đến nơi khác
  • Đã rơi ở Ấn Độ Dương
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Chuyến bay MH370 rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 00:41 hôm 8/3, chở 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, dự kiến sẽ hạ cánh tại Bắc Kinh vào 18:30 cùng ngày, đã biến mất bí ẩn sau vài giờ cất cánh.
Sau một loạt điều tra nghiên cứu, phía Malaysia cho biết máy bay đã chuyển hướng bay ra Ấn Độ Dương.
Australia hiện đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm tại nơi thu được tín hiệu “ping” cuối cùng của hộp đen trước khi nó hoàn toàn im lặng.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói ông 'tin tưởng' tín hiệu thu được là của chiếc MH370. Tờ Telegraph hôm 11/4 dẫn lời cơ quan tìm kiếm, cứu nạn Australia nói trong vài ngày nữa, tàu ngầm không người lái của nước này sẽ xuống đáy biển tìm hộp đen.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn