Malaysia lo số ca COVID-19 tăng kỷ lục trong 10 ngày tới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/06/2021 20:38:54 +07:00
(VTC News) -

Bộ Y tế Malaysia dự báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở nước này có thể chạm mốc 13.000 trong hơn 10 ngày tới nếu biện pháp phòng dịch không được tuân thủ chặt chẽ.

Theo dữ liệu Bộ Y tế Malaysia công bố hôm 31/5, số ca mắc COVID-19 tại nước này có nguy cơ tăng mạnh trong tháng 6 và lên tới 13.000 ca vào ngày 14/6.

Malaysia lo số ca COVID-19 tăng kỷ lục trong 10 ngày tới - 1

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở nước này có thể chạm mốc 13.000 trong hơn 10 ngày tới. (Ảnh: Reuters)

Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, Tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia, cho biết nước này vẫn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm của đại dịch.

Hãy ở nhà và tự cách ly xã hội. Nếu bạn có vấn đề khẩn cấp cần giải quyết, vui lòng tuân thủ tất cả các SOP (quy tắc phòng dịch). Cầu cho lần giãn cách này sẽ hạn chế được mức tăng các ca bệnh trong thời gian”,ông Abdullah kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách xã hội trên Twitter.

Kể từ tháng 4, tình hình dịch ở Malaysia có xu hướng xấu đi. Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày không ngừng tăng và đạt mức kỷ lục 9.020 ca vào ngày 29/5. Đợt bùng phát dịch mới nhất càng nghiêm trọng hơn do sự xuất hiện của các biến chủng COVID-19 mới có khả năng lây truyền cao.

Để hạn chế làn sóng dịch bệnh, Malaysia bắt đầu đợt phong tỏa toàn quốc kéo dài hai tuần kể từ ngày 1/6. Hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng và trung tâm mua sắm đều bị đóng cửa, chỉ có siêu thị và các cơ sở kinh doanh nhu yếu phẩm được phép hoạt động.  Chỉ tối đa hai người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài cùng lúc để mua nhu yếu phẩm hoặc khám chữa bệnh, người dân chỉ được di chuyển trong bán kính 10km quanh nơi ở.

Hôm 1/6, Malaysia báo cáo 7.105 ca mắc COVID-19 mới. Cả nước hiện có tổng cộng 579.462 ca nhiễm, trong đó có 80.474 bệnh nhân vẫn đang điều trị.

Bộ Y tế Malaysia cũng công bố thêm 71 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19, nâng số người chết trong đại dịch trên toàn quốc lên 2.867 người.

Trần Trang(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp