Malaysia gọi 4 cầu thủ nhập tịch tranh ngôi đầu với tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 10/05/2021 16:39:15 +07:00
(VTC News) -

Có tới 4 cầu thủ nhập tịch trong danh sách tập trung của đội tuyển Malaysia dự vòng loại World Cup 2022.

HLV Tan Cheng Hoe vừa công bố danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho loạt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong số này, có 4 cầu thủ nhập tịch và 3 người khác mang nửa dòng máu châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam từng có dịp đối đầu với một cầu thủ nhập tịch của Malaysia là Mohamadou Sumareh. Lần này, tiền vệ cánh 26 tuổi vẫn có tên trong danh sách triệu tập của HLV Tan Cheng Hoe.

Ngoài ra, vị HLV trưởng của đội tuyển Malaysia còn gọi thêm 3 gương mặt mới. Đó là Guilhermer de Paula Lucrecio, Samuel Somerville và Liridon Krasniqi.

Malaysia gọi 4 cầu thủ nhập tịch tranh ngôi đầu với tuyển Việt Nam - 1

Tiền đạo De Paula vừa được nhập quốc tịch Malaysia.

De Paula là tiền đạo gốc Brazil đang khoác áo CLB Johor Darul Takzim, vừa được nhập quốc tịch Malaysia vào tháng 3/2021. Cầu thủ này đã ghi hơn 50 bàn trong 7 năm chơi bóng ở giải vô địch Malaysia.

Jacob Somerville sinh ra và lớn lên tại Anh, có bà ngoại là người Malaysia. Dù 26 tuổi nhưng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của cầu thủ này mới bắt đầu từ năm 2020 khi anh về Malaysia. Trước đó, thủ môn này chỉ chơi cho các đội nghiệp dư ở Anh.

Liridon Krasniqi, 29 tuổi, được đào tạo ở 2 CLB nổi tiếng châu Âu là Nurnberg và Slavia Prague. Tiền vệ này thậm chí từng khoác áo U21 Albania và đội tuyển quốc gia Kosovo, khi đội bóng này mới được FIFA công nhận. Do đó chưa phải các trận đấu chính thức nên Krasniqi vẫn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia.

Ngoài 4 cầu thủ nhập tịch, danh sách của HLV Tan Cheng Hoe còn có 3 gương mặt khác sinh ra ở nước ngoài nhưng có bố hoặc mẹ là người Malaysia. Matthew Davies và Lavere Corbin-Ong là những người từng đối đầu tuyển Việt Nam từ AFF Cup 2018. Cái tên còn lại là Junior Eldstal, hiện đang chơi cho CLB Chonburi (Thái Lan).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn