Malaysia có Thủ tướng mới

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/02/2020 17:13:00 +07:00
(VTC News) -

Quốc vương Malaysia bổ nhiệm ông Tan Sri Muhyiddin Yassin làm Thủ tướng vài ngày sau khi ông Mahathir Mohamad đệ đơn từ chức.

Ông Yassin sẽ tuyên thệ nhậm chức vào 10h30 sáng 1/3 tại cung điện Hoàng gia Malaysia. 

"Quốc vương ra lệnh không trì hoãn quá trình bổ nhiệm Thủ tướng bởi đất nước cần một chính phủ vì sự thịnh vượng của người dân. Quốc vương quyết định đây là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người và hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị này sẽ chấm dứt", thông báo được Hoàng gia Malaysia công bố cách đây ít giờ cho biết. 

Ông Yassin từng là Bộ trưởng Nội vụ dưới thời người tiền nhiệm Mahathir Mohamad và là Phó Thủ tướng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Najib Razak. 

Malaysia có Thủ tướng mới - 1

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. (Ảnh: Malay Mail)

Quyết định bổ nhiệm tân Thủ tướng Malaysia được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Mahathir Mohamad đệ đơn từ chức lên Quốc vương. Nguồn cơn của lá đơn từ chức được cho là xuất phát từ những căng thẳng chính trị khi đảng của Mahathir lên kế hoạch thành lập chính phủ mới loại trừ “đối thủ” Anwar Ibrahim, 72 tuổi. Ông Anwar Ibrahim cáo buộc ông Mahathir không tuân thủ lời hứa chuyển giao quyền lực trước đó.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi ông Mahathir đệ đơn, Quốc vương tiếp tục bổ nhiệm ông làm Thủ tướng lâm thời, động thái mà nhiều chuyên gia tin rằng là dọn đường để chính trị gia 95 tuổi trở lại vị trí. 

Ông Mahathir cũng khẳng định sẵn sàng trở lại vị trí thủ tướng nếu có sự ủng hộ của Quốc hội và ông muốn thành lập một chính phủ không liên kết với bất cứ đảng chính trị nào. 

Về quyết định bổ nhiệm ông Yassin, thông báo của hoàng gia Malaysia nhấn mạnh Quốc vương tin rằng chính trị gia 73 tuổi này là người có được sự ủng hộ đa số từ các nghị sỹ trong Quốc hội. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn