Mai Phương Thúy 'đau đớn' khi bị khán giả nhận nhầm là thí sinh cuộc thi hát

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/07/2019 16:13:00 +07:00

"Nỗi đau này trăm con vịt quay nghìn con bào ngư mới khoả lấp được" - Hoa hậu Việt Nam dở khóc dở cười chia sẻ.

Cách đây vài giờ, Mai Phương Thúy dở khóc dở cười chia sẻ với khán giả việc cô ra đường nhưng bị nhận nhầm thành một thí sinh của cuộc thi hát.

"Tôi cứ nghĩ tôi nổi tiếng lắm nhưng hai hôm liền, nhân viên ở hai hàng Starbucks tôi thương mến đều không nhận ra tôi. Cái cảm giác ngã oạch từ mộng tưởng nó đau đớn làm sao. Nỗi đau này trăm con vịt quay nghìn con bào ngư mới khoả lấp được. Rồi tôi cười bản thân mình, nếu không ảo tưởng mình ở vị trí quá cao giờ đâu có chua xót thế.

Được yêu thích càng làm cái tôi của bạn méo mó, ôi người con gái an yên trong vắt như nước của năm ngoái đâu rồi" - hoa hậu Việt Nam 2006 kể.

Không chỉ vậy, Mai Phương Thúy càng "đau đớn" hơn khi nhân viên nhận nhầm cô là một thí sinh trong cuộc thi Giọng hát Việt. Chia sẻ của Mai Phương Thúy khiến bạn bè của cô cực kì thích thú và còn trêu người đẹp là thí sinh của nhiều chương trình khác.

Khi một người đùa rằng điều này đúng với mong ước của Mai Phương Thúy rồi, hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết "bản chất đã thay đổi nên chỉ thấy căm phẫn".

maiphuongthuy

 hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy đăng quang hoa hậu Việt Nam 2006 và là một trong những nàng Hậu được lòng khán giả. 13 năm sau đăng quang, cái tên Mai Phương Thúy vẫn thu hút sự chú ý. Ở tuổi 30, người đẹp cảm thấy may mắn vì công việc và chuyện tình cảm rất tốt dù cô chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Vài năm gần đây, Mai Phương Thúy ít khi tham gia các sự kiện giải trí. Kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng hoa hậu Việt Nam 2006 được cho là "đại gia ngầm" của showbiz Việt, sở hữu khối tài sản lớn nhờ công việc kinh doanh. Bản thân nàng Hậu vẫn thường xuyên khoe những món đồ hiệu đắt đỏ, có khi mua nhiều màu cho một món đồ.

"5 năm qua, tôi không còn hoạt động nhiều trong showbiz mà chuyển hướng sang kinh doanh. Vì vậy, tôi phải đọc nhiều, tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra các quyết định trong công việc.

Tôi kinh doanh bất động sản, chứng khoán và đang hướng tới lĩnh vực giải trí, như phim điện ảnh. Làm bất cứ công việc gì tôi cũng có tầm nhìn xa từ 10 đến 20 năm chứ không chỉ quan tâm cái trước mắt.

Không phải lúc nào tôi cũng đưa ra quyết định đúng nhưng tôi vui khi được tự chủ. Tôi không còn quá chú trọng vào ánh hào quang. Tôi đứng bên lề showbiz và có thể tự do bình luận những câu chuyện của đồng nghiệp, đó cũng là một thú vui hàng ngày" - Mai Phương Thúy chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn