'Mai Phương phải điều trị chứng mục xương, nếu không sẽ bị gãy chân'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/08/2018 07:20:00 +07:00

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết sức khỏe nữ diễn viên đang rất yếu, bác sĩ chỉ định cô phải điều trị chứng mục xương sau đó mới có cách chữa trị ung thư phù hợp.

Tối 18/8, thông tin Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến giới showbiz, khán giả bàng hoàng. Diễn viên Thiên thần áo trắng hiện nằm điều trị tại bệnh viện 175, TP.HCM. Phía gia đình Mai Phương cho hay cô phát hiện ung thư phổi cách đây 3 tuần sau khi đi khám vì triệu chứng ho kéo dài, sức khỏe giảm sút.

Mai Phương đau nhức khắp người, sức khỏe yếu

Ở bên cạnh chăm sóc Mai Phương trong bệnh viện hiện là mẹ cô và một người bạn thân. Đến thăm nữ diễn viên vào sáng 19/8, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm xúc động.

mp15346081756181878654803_1-0720210 (1) 4

  Mai Phương nhập viện sau 3 tuần phát hiện bệnh. (Ảnh: Thành Trung)

Anh cho biết: "Sức khỏe của Phương yếu lắm, đau nhức khắp người. Bác sĩ không cho cô ấy đi lại, chỉ nằm nghỉ và truyền thuốc mỗi ngày. Phương là cô gái tận tâm với nghề, có khả năng mà sao cuộc đời tàn nhẫn với em ấy quá".

Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ cho biết thêm Mai Phương đang đối diện với chứng mục xương. Đây cũng là một trong những biến chứng của ung thư phổi giai đoạn cuối. "Phác đồ điều trị của bác sĩ bây giờ là bảo toàn và chữa trị xương cho Mai Phương. Sau đó, cô ấy đủ sức khoẻ bác sĩ mới có phác đồ điều trị thích hợp", nhạc sĩ xót xa nói.

Nguyễn Văn Chung kể, vào thăm Mai Phương, anh đã chuẩn bị sẵn nhiều câu chuyện thần kỳ về những người ung thư chiến thắng bệnh tật để động viên tinh thần cô. Tuy nhiên, đến trò chuyện và nhìn ánh mắt đầy quyết tâm, lạc quan của nữ diễn viên anh cảm thấy câu chuyện mình định kể không còn cần thiết. 

Anh khẳng định: "Mai Phương là cô gái mạnh mẽ, dũng cảm. Với bệnh tình của em, đau đớn như thế vậy mà trò chuyện với mọi người em vẫn giữ nụ cười tươi. Ánh mắt sáng của em toát lên sự mạnh mẽ, quyết tâm".

'Mai Phuong phai dieu tri chung muc xuong, neu khong se bi gay chan' hinh anh 2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vào thăm Mai Phương vào sáng 19/8. 

Nguyễn Văn Chung và Mai Phương đã có 10 năm làm việc chung. Các ca khúc anh sáng tác cho Mai Phương được khán giả yêu thích như Tiếng dương cầm trong đêm, Không còn nước mắt. Mới đây, anh mời cô thu âm ca khúc Ngủ đi con.

Vào năm 2006, anh dự định thành lập nhóm nhạc gồm Mai Phương, Nhã Phương và Midu. Sau đó kế hoạch bất thành vì mỗi cô gái có những dự định khác nhau. 

Mai Phương phải truyền thuốc chống hủy xương liên tục

Trước đó, bạn thân của Mai Phương  - diễn viên Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ tình trạng bệnh của cô trên trang cá nhân. Theo đó Mai Phương bị ho nhiều, đau chân. Vì vậy cô phải truyền thuốc chống huỷ xương liên tục, nếu không sẽ bị gãy chân trong 1-2 tuần tới.

MC Đường tới danh ca vọng cổ khẳng định sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ và động viên Mai Phương trong giai đoạn khó khăn. Cô dự định sẽ đưa con gái Mai Phương đến ở cùng gia đình mình. Ngoài ra, Ốc Thanh Vân còn tìm thuê người chuyên nấu ăn cho Mai Phương. 

'Mai Phuong phai dieu tri chung muc xuong, neu khong se bi gay chan' hinh anh 3

 Hồng Vân vào thăm Mai Phương. (Ảnh: FBNV)

NSND Hồng Vân cho biết chị bối rối không biết làm thế nào khi nghe tin Mai Phương bị bệnh. Nữ diễn viên từng có thời gian dài gắn bó với kịch Phú Nhuận nên bà bầu sân khấu coi cô như con gái.

Vào viện thăm, Hồng Vân xót xa khi chứng kiến Mai Phương đối diện với những cơn đau xương mỗi ngày. Mỗi lần ho, cô cũng không dám ho mạnh vì sợ gãy xương. "Đau nhức là thế con vẫn tươi cười, kiên cường đối diện với bệnh tật", nữ nghệ sĩ nhấn mạnh.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn