Mải mê bấm điện thoại, nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết

Thời sựThứ Bảy, 05/03/2016 08:08:00 +07:00

Đang mải mê theo bấm điện thoại và đeo tai phone ngay trên đường sắt Bắc - Nam, khi đoàn tàu kéo còi lao đến, nam thanh niên vẫn không hay biết và bị tông chết.

(VTC News) - Đang mải mê bấm điện thoại và đeo tai phone ngay trên đường sắt Bắc - Nam, khi đoàn tàu kéo còi lao đến, nam thanh niên vẫn không hay biết và bị tông chết.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tai địa phận, phường Linh quận Thủ Đức, TP.HCM.
 
Theo đó, khoảng 16h57 ngày 4/3, tàu SPT1 chạy hướng Bắc – Nam khi đi qua km 1713+200, lái tàu phát hiện từ đằng xa một nam thanh niên đang đi bộ ở giữa đường ray nên liên tục kéo còi báo hiệu.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều người dân ở hai bên đường ray cũng liên tục kêu gào để nam thanh niên trên biết tránh ra.

Tuy nhiên, do đang đeo tai phone và mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại nên người này không hề hay biết tàu hỏa đang tới. Hậu quả, nam thanh niên bị tàu tông chết tại chỗ.
Sau tai nạn, lực lượng chức năng ngành đường sắt phối hợp với các Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt điều tra, xử lý vụ tai nạn.
Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Phi (26 tuổi, quê Nghệ An). Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện trên người anh Phi có mang theo 1 chiếc ví cùng điện thoại di động.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể anh Phi được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa quận Bình Tân để phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn