Madagascar tự tin 'thay đổi lịch sử thế giới' với trà thảo mộc chống COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 24/04/2020 13:02:54 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người Madagascar tin rằng, loại trà thảo mộc nước này nghiên cứu có thể chữa COVID-19, cho dù chưa được tổ chức khoa học trên thế giới công nhận.

Thay đổi lịch sử thế giới?

Các binh sỹ Madagascar những ngày này đi tới gõ cửa từng căn nhà ở thủ đô Antananarivo, đưa cho họ những gói trà thảo mộc được Tổng thống Andry Rajoelin khẳng định là phương thuốc hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2. 

Loại trà này có tên là COVID-Organics, có nguồn gốc từ artemisia - một loại cây được chứng minh có hiệu quả trong điều trị sốt rét. 

Madagascar tự tin 'thay đổi lịch sử thế giới' với trà thảo mộc chống COVID-19 - 1

Tổng thống Madagascara uống thử Covid-Organics ngay trong lễ ra mắt. (Ảnh: Africa News)

Nó được Viện nghiên cứu ứng dụng Madagascar (IMRA) nghiên cứu và điều chế, nhưng chưa được thử nghiệm trên phạm vi toàn cầu. 

"Trà thảo dược này cho kết quả trong 7 ngày. Chúng tôi có thể thay đổi lịch sử thế giới. 2 người đã được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị này", ông Rajoelina tuyên bố trong sự kiện ra mắt chính thức Covid-Organics hôm 21/4. 

Các nhà khoa học từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn từ các loại thảo dược chưa được kiểm nghiệm này.

Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị cho virus SARS-CoV-2, đang lây nhiễm cho ít nhất 121 người ở Madagascar và hơn 2,6 triệu người trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự trên quốc đảo Ấn Độ Dương nói rằng, sử dụng thuốc còn tốt hơn là không dùng gì. 

"Nó sẽ làm tăng cường khả năng miễn dịch", Đại tá Willy Ratovondrainy, bác sĩ quân y nói trên truyền hình quốc gia. 

Dân tin vì đích thân Tổng thống uống thử

Đi theo từng cặp, các binh sỹ Madagascar đi tới những con hẻm chật hẹp ở thủ đô Antananarivo và gõ cửa từng nhà người dân.

"Chào buổi sáng, chúng tôi tới để phân phối trà Covid-Organics", một binh sỹ nói.

Jean-Louis Rakotonandrasana nói, ông rất biết ơn khi nhận được các gói trà thảo mộc được phát miễn phí. "Chúng tôi rất háo hức để thử phương thuốc mới này sau khi thấy Tổng thống Rajoelina uống nó trên truyền hình", người đàn ông 58 tuổi cho hay. 

Madagascar tự tin 'thay đổi lịch sử thế giới' với trà thảo mộc chống COVID-19 - 2

Các binh sỹ phát khẩu trang và các túi trà cho người dân. (Ảnh: Telegraph)

Hầu hết 26 triệu dân Madagascar đang phải sống trong cảnh nghèo đói và khó có khả năng tiếp cận với hệ thống y tế đủ tiêu chuẩn. Họ thường xuyên tìm tới thảo dược khi gặp các bệnh thông thường. 

"Tôi nghĩ nó thật tuyệt", cô Dominique Rabefarihy nói khi cầm trong tay một gói Covid-Organics tại khu Ankazomanga nghèo nàn. "Điều đó trấn an tôi rằng những người lính đang săn sóc sức khỏe và an ninh của gia đình tôi", cô cho hay.

Tháng trước, Madagascar huy động quân đội giúp thực thi lệnh phong tỏa tại 3 thành phố chính để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Hiện tại, các binh sỹ tuần tra trên khắp các con phố để đảm bảo mọi người đều được nhận các gói trà thảo dược và xem hướng dẫn sử dụng. 

"2 cốc mỗi ngày cho người lớn, 1 cốc cho trẻ em", Rabefarihy nhắc lại hướng dẫn. 

Phân phối trên toàn quốc

Số ca mắc COVID-19 ở Madagascar cho tới nay vẫn ở mức thấp và chưa có trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe mỏng manh của quốc gia này khó có thể chống đỡ nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Chính quyền hiểu được điều này và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để kịch bản trên không xảy ra. Ưu tiên của họ hiện nay là nâng cao nhận thức về virus và tăng cường hệ thống miễn dịch của mọi người dân.

"Chúng tôi khuyên mọi người sử dụng loài thảo mộc này", Lova Ranoramoro, người đứng đầu Nội các Madagascar cho hay. 

Covid-Organics thời gian tới sẽ được phân phối khắp Madagascar, đặc biệt là các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề về dịch như Antananarivo, Fianarantsoa và Toamasina.

Tại một ki-ốt ở Antananarivo, đám đông bỏ qua các khuyến cáo giãn cách xã hội, xếp hàng để nhận cái gọi là "thức uống thần kỳ". 

"Khi WHO không thể cung cấp bất cứ loại thuốc nào để chữa trị căn bệnh này, tôi tin tưởng phương thuốc được Tổng thống đề xuất", ông Jean Paul Rakotozafy, 72 tuổi nói khi đang xếp hàng.

Madagascar tự tin 'thay đổi lịch sử thế giới' với trà thảo mộc chống COVID-19 - 3

Học sinh Madagascar được phát các chai Covid-Organics khi tới lớp. (Ảnh: Getty Images)

WHO từng nhiều lần cảnh báo các phương thuốc điều trị COVID-19 chưa qua thử nghiệm.

Trên trang web chính thức, tổ chức này nhấn mạnh, mặc dù một số loại thuốc giúp giảm bớt các triệu chứng bệnh, không có bằng chứng nào chứng minh y học hiện tại có thể ngăn ngừa hoặc chữa khỏi COVID-19.

WHO nói thêm rằng, "một số thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra" với cả thuốc tây và thuốc truyền thống.

Việc cấp phát và sử dụng trà thảo mộc chữa COVID-19 ở Madagascar diễn ra khi chính quyền nới lỏng các hạn chế đi lại. Tổng thống Rajoelin cho biết, ông quyết định nới phong tỏa sau khi tìm thấy "giải pháp chống lại COVID-19". 

Ở Antananarivo hôm 20/4, giao thông đã hoạt động trở lại. 2 ngày sau đó, trường học mở cửa đón học sinh. Các em được cho uống Covid-Organics khi tới lớp. 

"Tất nhiên các phụ huynh được phép từ chối không để trẻ uống. Nhưng cho tới nay, không ai phản đối", ông Ranoramoro cho hay. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn