Mắc COVID-19, Tổng thống Mỹ Biden nói sức khỏe ổn định

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/07/2022 12:09:21 +07:00
(VTC News) -

Triệu chứng COVID-19 của Tổng thống Biden đã được cải thiện, các chỉ số quan trọng như mạch, huyết áp vẫn bình thường.

“Các triệu chứng COVID-19 của Tổng thống Biden vẫn là chảy nước mũi và mệt mỏi, thỉnh thoảng ho nhưng không có đờm. Mạch, huyết áp, nhịp hô hấp và độ bão hòa oxy của ông ấy vẫn hoàn toàn bình thường", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre dẫn lời ông Kevin O'Connor - bác sĩ riêng của Tổng thống Biden hôm 22/7. 

Ngày 21/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden có kết quả dương tính với COVID-19 và xuất hiện các triệu chứng nhẹ.

"Dựa theo hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Tổng thống sẽ cách ly tại Nhà Trắng và vẫn làm việc bình thường trong thời gian này", bà Pierre cho hay. 

Mắc COVID-19, Tổng thống Mỹ Biden nói sức khỏe ổn định - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP).

Theo bà Pierre, Nhà Trắng sẽ cập nhật tình hình sức khỏe của Tổng thống mỗi ngày trong thời gian ông cách ly. 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói thêm rằng, ông Biden bắt đầu dùng Paxlovid, loại thuốc kháng virus có thể giảm nguy cơ nhập viện cho những người mắc COVID-19 sau khi được xác nhận nhiễm bệnh.

Trong thời gian cách ly, ông Biden sẽ tham dự các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến. Bà Pierre cho biết, Tổng thống sẽ trở lại làm việc trực tiếp ngay khi có xét nghiệm âm tính. 

Trong lần cập nhật mới nhất về sức khỏe của mình, ông Biden cho biết mình vẫn khỏe mạnh.

"Các triệu chứng của tôi khá nhẹ. Tôi vẫn ổn và giải quyết được nhiều việc. Cảm ơn sự quan tâm của bạn và hãy giữ vững niềm tin. Sẽ ổn thôi", ông Biden nói trong video đăng trên Twitter không lâu sau khi Nhà Trắng xác nhận ông mắc COVID-19. 

Theo đội ngũ y tế của Nhà Trắng, 17 người tiếp xúc gần với ông Biden vẫn đang được theo dõi và chưa có ai dương tính với COVID-19.

Tổng thống Biden đã tiêm 4 mũi vaccine.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn