Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 08/01/2021 06:19:00 +07:00
(VTC News) -

Mưa kéo dài, xe tải trọng lớn lưu thông nhiều “cày nát” tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan (Đà Nẵng) tạo “ma trận” ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ghi nhận của PV, tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng, nền đường hư hỏng nhiều vị trí, sụt lún, lộ ổ gà, ổ voi kéo dài hàng trăm mét.

Đặc biệt, tại khu vực nút giao Túy Loan (đoạn từ Km30 - Km30+283) và nút giao Hòa Liên (đoạn từ Km17+971 - Km18+320) mặt đường bị sình lún xen lẫn ổ gà, rạn nứt nặng.

Ngoài ra, dọc tuyến đường tránh còn rất nhiều điểm bị bong tróc, hư hỏng nặng như đoạn trước cây xăng Hòa Khánh 4, tại Km14, đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi lớn và sâu khiến các phương tiện qua đây rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 1

Tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng, nền đường hư hỏng nhiều vị trí, sụt lún, lộ ổ gà kéo dài hàng trăm mét.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), đây là tuyến đường chỉ có 2 làn, là đoạn bị thắt hẹp so với 2 đầu có 4 làn xe nên mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, cùng với tình trạng xe quá tải cũng là nguyên nhân khiến nền đường hư hỏng.

Trước tình trạng này, những ngày qua, Cục Quản lý đường bộ III chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa, khắc phục sự cố hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo Cục Quản lý đường bộ III, tuyến đường này đã quá tuổi thọ (5 năm trung duy tu 1 lần, 12 năm phải đại tu) nhưng tuyến đường này trùng với quy hoạch dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nên “hư đâu, sửa đó” chứ không thể nâng cấp, cải tạo.

Do trời mưa liên tục nên chỉ có thể đảm bảo giao thông bước 1 tại các vị trí hư hỏng bằng đá hộc, đá ba chêm chèn để đảm bảo giao thông. Khi thời tiết thuận lợi, trời nắng, chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa triệt để toàn bộ hư hỏng. Trước Tết Nguyên đán 2021 sẽ hoàn thiện việc sửa chữa, đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn”, ông Bình cho biết.

Một số hình ảnh đường trành Nam Hải Vân-Túy Loan nhan nhản ổ voi, ổ gà:

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 2

Ghi nhận của PV, tuyến tránh Nam Hải Vân, Túy Loan nền đường hư hỏng nhiều vị trí, sụt lún, lộ ổ gà kéo dài khoảng 100m.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 3

Dọc tuyến đường tránh còn rất nhiều điểm bị bong tróc, hư hỏng nặng như đoạn trước cây xăng Hòa Khánh 4, tại Km14, đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 4

Đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi lớn và sâu khiến các phương tiện qua đây rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 5

Theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ III, tổng diện tích mặt đường hư hỏng ổ gà, sình lún là 8.430 m2. Đặc biệt, nút giao Túy Loan đoạn từ Km30 – Km30+283 dạng sình lún xen lẫn ổ gà, rạn nứt nặng với diện tích 690m2. Nút giao Hòa Liên đoạn từ Km17+971 – Km18+320 dạng sình lún xen lẫn ổ gà, rạn nứt nặng là 2.800 m2.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 6

Tuyến đường này trùng với quy hoạch dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nên hư đâu sửa đó chứ không thể nâng cấp, cải tạo.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 7

Cục Quản lý đường bộ III huy động lực lượng, trang thiết bị sửa chữa mặt đường. Tuy nhiên, do trời mưa liên tục nên chỉ có thể đảm bảo giao thông bước 1 tại các vị trí hư hỏng bằng đá hộc, đá ba chêm chèn.

Ma trận ‘ổ voi’, ‘ổ gà’ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan - 8

Hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa triệt để toàn bộ hư hỏng và dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn