Kêu gọi độc giả giúp đỡ trẻ mồ côi do COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Ba, 21/09/2021 09:30:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 1.500 trẻ em mồ côi vì COVID-19 ở TP.HCM đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân khắp cả nước.

Phóng sự truyền hình đặc biệt: Hai chị em mất cha mẹ vì COVID, lấy bàn học làm bàn thờ

Trong chuỗi ngày tác nghiệp tại tâm dịch TP.HCM, PV VTC News chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau thương do dịch bệnh để lại. Có trường hợp cả gia đình đều là F0, rồi từng người, từng người trở nặng và ra đi mãi mãi.

Trong hàng trăm câu chuyện đau thương mà PV VTC News trực tiếp chứng kiến, phải kể đến hoàn cảnh của hai chị em Trần Thị Ngọc T. (18 tuổi) và Trần Khoa Đăng Tr. (10 tuổi) ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Cha của hai em là ông Trần Hoa D. (71 tuổi), được phát hiện dương tính COVID-19 trước và được đưa đi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 30/7, hai chị em và mẹ là bà Phạm Thị Đ. (64 tuổi) cũng có kết quả dương tính, được chuyển đi Hóc Môn điều trị.

Kêu gọi độc giả giúp đỡ trẻ mồ côi do COVID-19 - 1

 

3 mẹ con nằm cùng phòng cách ly, thế nhưng, bệnh tình bà Đào trở nặng rồi mất. Đau đớn hơn, một ngày sau, ông Danh cũng không qua khỏi. Trong vòng 2 ngày, 2 chị em T. và Tr. mất cả cha lẫn mẹ vì COVID-19. Ngôi nhà ấm hơi người giờ lạnh lẽo, quạnh hiu, không tiếng cười.

Gần 1 tháng qua khi cha mẹ mất, chị em Tuyền sống bằng 5 triệu đồng còn lại trong ví của mẹ và một phần hỗ trợ của phường. Số tiền còn lại trong nhà giờ cũng chỉ còn vài trăm ngàn đồng. 

Giờ đây gánh nặng gia đình do một tay cô gái vừa bước qua tuổi 18 gánh vác. T. lo cho em trai hơn cả. Trong đầu cô gái cứ ngổn ngang những nghĩ suy: “Hết dịch rồi em phải đi làm, phải kiếm tiền thì ở nhà ai chăm và dạy thằng nhóc đây. Rồi mai sau nó sẽ ra sao…?”

Những ngày qua, danh sách trẻ em mồ côi do COVID-19 liên tục được các cơ quan chức năng TP.HCM cập nhật. Số liệu từ Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến ngày 14/9, dịch bệnh đã khiến hơn 1.500 em mồ côi. Em mất cha, em mất mẹ, nhiều em mất cả cha lẫn mẹ.

Hoàn cảnh của hai em Ngọc T. và Đăng Tr. mà chúng tôi phản ánh trên đây chỉ là một trong số hàng ngàn em nhỏ có hoàn cảnh tương tự. Đau thương, khó khăn đang chồng chất trên con đường học tập và tương lai của các em.

Báo điện tử VTC News kêu gọi quý độc giả, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương này. Chúng tôi sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của TP.HCM để trao tận tay những phần quà của nhà tài trợ đến các em, chia sẻ với các em phần nào những khó khăn trước mắt.

Mọi sự ủng hộ của quý độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News, số tài khoản: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ Mã số 01.

Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Tòa soạn Báo điện tử VTC News, tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VPĐD phía Nam: Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp