Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thị trườngThứ Bảy, 29/01/2022 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

Thị trường cây cảnh Tết năm nay có rất nhiều điểm nhấn với những tác phẩm độc lạ, hút mắt khách hàng, trong số đó có loại trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tác phẩm “nhất chi mai” được bày bán trên phố Lạc Long Quân (đoạn thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang khiến nhiều người tiêu dùng mãn nhãn vì sự độc lạ. Chủ vườn rao giá thuê là 200 triệu đồng và không có ý bán đứt. Tuy nhiên, nếu gặp khách trả giá tốt, người này cho biết có thể bán ngay.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 1

Nhất chi mai giá vài trăm triệu đồng được bày bán trên vỉa hè Hà Nội.

Nhất chi mai là tác phẩm độc đáo với khoảng 8 cây mai Nhật Tân được trồng trên khúc gỗ lim nguyên thân dài khoảng gần 5m. Thân của cây mai được bao phủ hoàn toàn bởi những mảng rêu xanh tựa như một góc khu rừng cổ thụ nhuốm màu thời gian.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 2

Bệ đỡ của nhất chi mai cũng rất đặc biệt.

Thân gỗ lim dài, trũng tựa lòng thuyền, chứa đất và đầy đủ dưỡng chất để nuôi những cây mai khỏe mạnh. Để đảm bảo tác phẩm đạt độ hoàn hảo nhất, chủ nhân đã chăm sóc cây mai ở SaPa trong gần 1 năm rồi sát Tết Nguyên đán mới chuyển về Hà Nội, mời chào khách thuê.

Cũng tại khu vực chợ hoa trên phố Lạc Long Quân những ngày giáp Tết, những cây đào cổ giá 100 - 200 triệu đồng lần lượt xuất hiện. Đặc trưng của loại đào đắt đỏ này là gốc rất to, có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 3

Đào cổ thụ có giá khoảng 100 - 250 triệu đồng.

Để giúp cho việc trưng bày, chơi Tết được thuận tiện, những gốc đào đã được các nghệ nhân cắt tỉa, giữ lại kích thước vừa phải, vẫn cho lên ang được mà giữ được dáng vẻ bề thế cổ kính rêu phong.

Tiếp đó, những cành đào phai, đào bích, đào Nhật Tân…được nghệ nhân ghép lên gốc đào cổ thụ này, rồi tỉ mỉ chăm chút nuôi dưỡng chúng hàng ngày. Đến khi cành đào sống khỏe trên gốc cổ thụ, họ lại áp dụng kỹ thuật để cành đào có thể cho ra thật nhiều hoa và nở đúng dịp Tết.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 4

Cận cảnh thân, cành một cây đào trăm triệu.

Số lượng những cây đào cổ giá trên 100 triệu đồng được bày bán ở khu chợ hoa phố Lạc Long Quân đếm đi đếm lại cũng chỉ vẻn vẹn trên đầu ngón tay. Người bán cho biết, vì là hàng độc lạ nên số lượng không nhiều.

Trong khi đó, cả một khu chợ hoa rộng lớn ở Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên cũng chỉ có 2 cây hoa giấy thuộc hàng trăm triệu. Chúng đều thuộc sở hữu của ông Lê Ngọc Ánh, 53 tuổi (trú tại Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên).

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 5

Hai cây hoa giấy giá 160 triệu đồng tại chợ hoa Xuân Quan.

Được biết, đây là những cây hoa giấy ngũ sắc được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Chúng có tuổi thọ hàng chục năm, thân phát triển to như cây cổ thụ và tán lá xoè rộng, hoa nở dày, rất nhiều màu.

Cũng tại Văn Giang, Hưng Yên, một nhà vườn ở xã Thắng Lợi đã tung ra thị trường cây cảnh Tết loạt cây độc đáo giá hàng trăm triệu. Đó là những cây chanh, cây quất cổ thụ. Chanh đào, chanh tứ quý được ghép lên gốc bưởi cổ thụ cho ra một loại cây cảnh độc đáo. Trên một cây chanh toả hương thơm ngào ngạt của quả chín lại có màu vàng tươi của chanh tứ quý, màu đỏ của chanh đào.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 6

"Cụ" chanh cổ thụ giá gần 200 triệu đồng tại Văn Giang, Hưng Yên.

Những quả chanh vàng, đỏ lúc lỉu chen nhau đung đưa theo gió giữa tán lá xanh rì trên thân bưởi cổ thụ khiến không ít người yêu thích cây cảnh mê mẩn, muốn sở hữu cho bằng được loại cây độc đáo này.

Ngoài chanh ra, nhà vườn này còn có quất ghép trên gốc bưởi, quýt ghép trên gốc bưởi. Cây nào cây đấy cũng bề thế, to lớn và mang đầy tính nghệ thuật. Chúng chứa đựng toàn bộ tâm huyết, sự tỉ mỉ, kiên trì của ông chủ tên Nguyễn Văn Hưng.

Ông Hưng chia sẻ, quất cổ thụ là loại cây khó làm hơn cả. Vì muốn ghép được quất lên gốc bưởi thì bắt buộc phải ghép qua cành quýt. Nghĩa là phải ghép cành quýt lên gốc bưởi trước. Khi cành quýt đó sống khỏe mạnh rồi mới ghép cành chanh lên cành quýt đó.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 7

Cây quất dáng phụ tử thuộc hàng "độc nhất vô nhị".

Công đoạn này ít nhất cũng phải mất 2 năm mới hoàn thành. Do đó, quất cổ thụ ở đây được chủ nhà vườn nâng niu hơn các loại cây khác. Và đương nhiên giá bán cũng “mặn” hơn những loại cây còn lại.

Một trong những loại cây cảnh lạ ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là quýt lục bình của nghệ nhân Nguyễn Trung Thành. Những cây quýt trưởng thành, sai trĩu quả được tạo tác thành hình lọ lục bình cao khoảng hơn 4m, bán với giá khoảng 35 triệu đồng/cặp.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 8

 

Còn ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định, những cặp sanh lọng độc đáo có giá hàng trăm triệu đồng. Được biết, quá trình tuyển cây sanh để làm thành dáng lọng rất khắt khe. Những cây bắt buộc phải có thân thoát, đủ chiều cao thì mới được lựa chọn. Sau đó, cây sanh sẽ được chăm sóc khoảng 7 năm mới được chủ vườn vào dáng. Và phải mất ít nhất 3 năm để một cây sanh tạo thành dáng lọng hoàn chỉnh. 

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 9

Cây sanh lọng ở một vườn cây Nam Định.

Ngoài những loại cây cảnh quen thuộc như đào, quất, bưởi bonsai, mấy năm gần đây, đu đủ bonsai được nhiều khách sành chơi lựa chọn. 

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 10

Đu đủ bonsai.

Đặc biệt, đu đủ chín có thể ăn ngay vì cây trồng hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Quả của cây có thể nặng đến 5kg, không hạt và có vị ngọt thanh mát. Giá bán giao động của các chậu đu đủ bonsai từ 2 triệu cho đến 13-15 triệu đồng/chậu, tùy vào kiểu dáng của cây.

Bên cạnh đó, hơn một năm nay, nho cảnh được nhiều khách hàng tìm mua hơn để trưng vào dịp Tết. Bởi ngoài tính thẩm mỹ, nho cảnh chơi được lâu hơn so với đào, quất, mai.. lại dễ chăm sóc.

Mãn nhãn với những cây cảnh độc lạ dịp Tết Nhâm Dần 2022 - 11

Tùy theo dáng cây và số lượng chùm quả, nho cảnh có giá khác nhau.

Trung bình, mỗi chậu nho cảnh có giá 300.000 - 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, những cây nho lớn, nhiều năm, thế dáng độc đáo phục vụ người sành chơi có giá lên tới vài triệu đồng.

HẠO NHIÊN
Bình luận
vtcnews.vn