'Ma men' vác cuốc đuổi đánh lực lượng phòng chống dịch

Bản tin 113Thứ Ba, 09/11/2021 15:18:10 +07:00
(VTC News) -

Uống rượu say, thấy đoàn công tác phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đến tìm hiểu tình hình khu dân cư, Hưng vác cuốc, xẻng tấn công.

Ngày 9/11, TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Bình Hưng (26 tuổi, trú khu đô thị Eco Charm, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Chống người thi hành công vụ” .

Theo cáo trạng, chiều 5/9, tổ công tác của UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xuống địa bàn khu đô thị Eco Charm nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

 'Ma men' vác cuốc đuổi đánh lực lượng phòng chống dịch - 1

Bị cáo Nguyễn Bình Hưng khai nhận tại tòa.

Đang ngồi trong nhà, Hưng đi ra la lối, xua đuổi, chửi bới tổ công tác. Mặc dù được giải thích nhưng Hưng vẫn hùng hổ vào nhà vác cuốc, xẻng 2 lần tấn công, đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc khiến bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường ngã, xây xát và hư hỏng điện thoại.

Ngày 9/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Hưng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do trước đó đã uống bia rượu, có mâu thuẫn với chị ruột nên thấy tổ công tác của phường đến làm việc thì “giận cá chém  thớt”, vác cuốc, xẻng tấn công.

Xét thái độ thành khẩn, ăn năn của bị cáo, TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Bình Hưng 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp