Lý Nhã Kỳ hào hứng tìm hiểu nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào K'Ho

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/11/2019 13:36:00 +07:00

Đây là lần đầu tiên, nghi thức lễ cưới này được phục dựng và Lý Nhã Kỳ rất thích thú, hào hứng theo dõi.

Lý Nhã Kỳ là khách mời tại lễ khai mạc Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang và Lễ cưới truyền thống của đồng bào K’Ho.

Xuất hiện trong buổi lễ, Lý Nhã Kỳ khoe gu thời trang sang trọng với áo măng tô gam màu pastel từ nhà mốt Chanel hay Valentino, kết hợp cùng áo cổ lọ và quần tây trắng.

Cũng trong sự kiện này, Lý Nhã Kỳ đến thăm và trao 2 phần quà với tổng giá trị là 60 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có kinh phí sửa chữa lại nhà cửa sau cơn bão vừa rồi.

lynhaky (1)

Lý Nhã Kỳ trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra Lý Nhã Kỳ còn hào hứng tìm hiểu về nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào K'Ho lần đầu tiên được tổ chức phục dựng.

Người đẹp chia sẻ, cô cực kì thích thú khi được biết người K’Ho sống theo chế độ mẫu hệ, nên việc cưới hỏi đều do nhà gái chủ động thực hiện. Nếu ưng chàng trai nào, nhà gái phải chấp nhận tất cả những yêu cầu, thách cưới của nhà trai.

Bên cạnh đó, lễ dạm hỏi và lễ cưới thường họ không phải xem ngày lành tháng tốt mà cứ ấn định vào một khoảng thời gian nhất định để không ảnh hưởng đến công việc lao động sản xuất. Tất cả những nghi thức đó đều được tiến hành vào ban đêm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương và Lý Nhã Kỳ mong muốn trong tương lai, nghi thức cưới hỏi của người K’Ho được phục dựng chuyên nghiệp, biểu diễn thường xuyên tại các khu du lịch trên địa bàn nhằm thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến Đà Lạt.

lynhaky (2) 3

 

lynhaky (1) 9

 

lynhaky (4) 7

Lý Nhã Kỳ hào hứng trải nghiệm, khám phá nghi thức cưới của đồng bào K'Ho.

lynhaky (5) 5

 

lynhaky (6) 5

Cô và các lãnh đạo của huyện uống rượu cần - một nét đặc trưng của đồng bào dân tộc.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn