Ly kỳ vụ cướp 32 taxi giữa Sài Gòn: 'Kẻ cướp' lên tiếng

Pháp luậtThứ Ba, 05/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều tình tiết mới được hé lộ trong vụ cướp 32 taxi trắng trợn ngay giữa Sài Gòn.

(VTC News) – Nhiều tình tiết mới được hé lộ trong vụ cướp 32 taxi trắng trợn ngay giữa Sài Gòn.

Chiều 4/11, trao đổi với báo giới, lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu Long đã khẳng định: Việc đột nhiên biến mất 32 chiếc taxi dầu khí mà bà Lành đang quản lý là do công ty này có quyết định thu hồi, chứ hoàn toàn không có chuyện cướp như lời nhận định của bà Lành.

Giám đốc Công ty cổ phần vận tải dầu khí Cửu Long – ông Nguyễn Duyên Hiếu thông tin: Vào tháng 9/2012 vừa qua, công ty của ông Hiếu có kí kết hợp tác với Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn do bà Nguyễn Cửu Thị Lành làm người đứng đầu.

Hình thức hợp tác giữa hai bên là Cửu Long sẽ giao cho Cửu Nguyễn khoán, điều hành, quản lý 50 chiếc taxi mang thương hiệu dầu khí để chuyên chở khách xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tuy nhiên, trong 3 tháng gần đây (8,9,10/2013), Cửu Nguyễn đã không hoàn thành đủ doanh thu đúng quy định nộp về cho Cửu Long, đồng thời không tổ chức kí kết hợp đồng cho hàng trăm tài xế đang làm việc, riêng bà Lành đã liên tục có những hành vi xúc phạm, đe dọa nhân viên, cán bộ của Cửu Long.

TP.HCM, Sài Gòn, Cửu Long, Cửu Nguyễn, xe taxi, dầu khí, cướp, trắng trợn.
Quyết định thu hồi 26 xe taxi của Công ty Cửu Long đối với Công ty Cửu Nguyễn. 
Dù đã liên tục nhắc nhở bà Lành bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng tình trạng nói trên đã không được khắc phục nên Cửu Long đã phải ra quyết định tiến hành thu hồi số xe. Bà Lành không thừa nhận vi phạm nên đã không đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ngày 1/11, lãnh đạo Cửu Long đã chính thức có văn bản gửi bà Lành cũng như các cơ quan Công an tại phường 2, quận Tân Bình, phường 17 – quận Bình Thạnh và Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình, Bình Thạnh để chính thức thông báo thu hồi 26 xe mang thương hiệu taxi dầu khí.

Sáng 3/11, đích thân nhân viên của Cửu Long đã đến văn phòng của Cửu Nguyễn gửi văn bản chính thức yêu cầu thu hồi 26 xe taxi dầu khí, cũng như gửi văn bản tới các cơ quan Công an đề nghị nhận được sự hỗ trợ, phòng trường hợp phản ứng tiêu cực từ phía Cửu Nguyễn.

Chỉ vài phút sau đó, Cửu Long đã cho 26 nhân viên của mình đóng giả làm khách đến thuê xe tại sân bay Tân Sơn Nhất, yêu cầu đưa xe về văn phòng chính của công ty ở đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, hay nhà xe ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

TP.HCM, Sài Gòn, Cửu Long, Cửu Nguyễn, xe taxi, dầu khí, cướp, trắng trợn.
Xe taxi mang thương hiệu dầu khí tại TP.HCM. 
Đại diện Công ty Cửu Long xác nhận, việc thu hồi số xe taxi nói trên là đúng theo các quy định của pháp luật, đã được thông báo từ trước bằng văn bản cho tài xế, tài xế cũng đã kí vào biên bản giao nhận xe, nhận tiền lương và tiền hỗ trợ cho những ngày không làm việc, do phát sinh các tranh chấp giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Công ty Cửu Long cũng từ chối xác nhận khi có thông tin các tài xế bị khống chế, cướp tài sản ở trên xe hay bị đe dọa.

Trong khi đó, bà Nguyễn Cửu Thị Lành – Giám đốc Công ty Cửu Nguyễn chiều 4/11 cũng đã có đơn gửi cơ quan Công an quận Tân Bình, TP.HCM tố cáo Cửu Long chiếm đoạt 5 chiếc xe taxi mà Cửu Nguyễn đang mua trả góp, đã trả được 30% giá trị chiếc xe, và hàng tháng vẫn phải đóng tiền góp, tiền lãi đầy đủ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Trinh

Bình luận
vtcnews.vn