Ly kỳ cuộc vây bắt kẻ tông Phó Công an TP gãy xương

Pháp luậtThứ Hai, 03/03/2014 02:44:00 +07:00

(VTC News) - Với quyết tâm không để tội phạm chạy thoát, các chiến sỹ trong ban chuyên án liên tục 2 ngày không ăn, không ngủ, rải đi khắp nơi truy tìm đối tượng.

Những ngày đầu năm 2014, Công an TP Vinh (Nghệ An) nắm được thông tin, đối tượng Phan Văn Cường (SN 1982 - Trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) dùng ô tô cá nhân lên các huyện miền núi Nghệ An móc nối với người dân bản địa để mua ma túy, đưa về TP Vinh và vào miền Nam tiêu thụ.
Ngày 13/1/2014, ban chuyên án 114M được thành lập do Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh làm trưởng ban, Thiếu tá - Trần Đức Thân - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố làm phó ban, phối hợp cùng các phòng ban tỉnh Nghệ An.
Cuộc bám đuổi trong đêm
Trong khi chuyên án đang được cơ quan điều tra tích cực triển khai, ngày 28/2, Công an TP Vinh nhận được tin báo, đường dây mua bán ma túy nằm trong chuyên án đang gom tiền lên huyện Đô Lương (Nghệ An) thu mua ma túy với số lượng lớn. Lập tức ban chuyên án họp khẩn, lên kế hoạch chia các mũi vây bắt.
Khoảng 19 giờ ngày 28/2, Cường gọi 2 chiếc xe taxi của hai hãng Taxi Mai Linh và Vạn Xuân đi từ TP Vinh lên huyện Đô Lương. Khi đến khu vực Truông Bồn (huyện Đô Lương), các đối tượng giao dịch tiền và hàng thành công, hai chiếc xe quay đầu trở về TP Vinh ngay trong đêm.
Khi về đến khu vực vòng xuyến, đoạn đường tránh TP Vinh, cả 2 chiếc xe taxi dừng lại, trong màn đêm, 1 bóng đen rời khỏi xe và nhảy lên một chiếc xe ô tô đứng chờ sẵn. Nhanh chóng chạy theo đường tránh Vinh hướng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh, còn 1 đối tượng vẫn tiếp tục ngồi taxi chạy thẳng xuống TP Vinh.
Thời điểm này, thành viên ban chuyên án phải sử dụng đầu óc nghiệp vụ để phán đoán, đưa ra quyết định nhanh chóng xem tiếp tục bám theo xe taxi hay bám theo chiếc xe ôtô đang chở bóng đen kia vì rất khó xác định ma túy đang ở đâu, có thể đây là hành động đánh lạc hướng sự theo dõi của chúng.
Sau đó thành viên ban chuyên án quyết định bám theo chiếc xe chở theo bóng đen, đồng thời báo cáo về cho trưởng ban chuyên án. Thượng tá Mai Chiến Thắng đã lên kế hoạch điều động gần 20 chiến sỹ chốt chặn, vây bắt.

Thượng tá Thắng chỉ đạo cho 2 chiếc xe ô tô chắn ngang đường, đoạn sát ngay cầu Bến Thủy 2 giáp với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khi chiếc xe nghi vấn đến nơi, Thượng tá Thắng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, thì tài xế điều khiển xe bất chấp hiệu lệnh, rồ ga đâm thẳng về phía tổ công tác trước khi quay đầu xe bỏ chạy.
Xe Công an TP Vinh bị đâm móp đầu, nổ lốp trước và 1 lốp phía sau bên phải
Hành vi này khiến Thượng tá Thắng và 2 chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, 2 xe ô tô trong tổ đứng chặn bị đâm hư hỏng nặng phần đầu. Chẩn đoán từ bệnh viện, Thượng tá Thắng bị nặng nhất, gãy 2 xương sườn, chân phải trật khớp, chấn thương nhiều phần mềm.
Chuyến "xuất ngoại" bất thành
Sau vụ tấn công, vài người gọi xe đưa 3 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, còn lại tiếp tục truy đuổi xe vi phạm. Đến khu vực bờ đê Hưng Nguyên, tổ công tác phát hiện xe KIA Forte BKS 37A-07800 dừng bên đê, quan sát bên trong không có người, bên hông xe bị móp. Xác định chiếc xe này chính là của tội phạm, tổ công tác bủa ra tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy.
Xe KIA Forte BKS 37A-07800 đâm vào tổ công tác
Nhận định đối tượng hết sức hung hãn, có thể dùng mọi thủ đoạn gây án hòng trốn thoát, nhất định sẽ tìm cách trốn sang Lào. Công an tỉnh Nghệ An điện báo các khu vực cửa khẩu sang Lào, đồng thời điện báo Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng phối hợp chốt chặn ở cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Tối 1/3, Ban chuyên án nắm được thông tin Phan Văn Cường bỏ chạy lên huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), tìm gặp Trần Thị Yến (SN 1991 - Trú ở xã Nghĩa Sơn) để nhờ sự hỗ trợ đưa đối tượng trốn sang Lào qua đường cửa khẩu Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Với quyết tâm không để tội phạm chạy thoát, các chiến sỹ trong ban chuyên án liên tục 2 ngày không ăn, không ngủ, rải đi khắp nơi truy tìm đối tượng. Ngày 2/3, cơ quan chức năng phát hiện Cường xuất hiện tại khách Bạch Lim, đang chờ đồng bọn tiếp tế tiền để cao chạy xa bay. Khoảng 11 giờ cùng ngày, có một nam một nữ điều khiển xe máy đến khách sạn. Đầu giờ chiều, người đàn ông chở theo Cường còn để người phụ nữ ở lại.
Khi chúng đang di chuyển theo hướng lên cửa khẩu cầu Treo, không ngờ rằng một top 10 chiếc xe máy do thành viên ban chuyên án và Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh mặc thường phục bám theo, chặn đường bắt sống. Người phụ nữ ở lại khách sạn Bạch Lim là kẻ tiếp tay cho Cường bỏ trốn cũng bị tổ công tác quay trở lại bắt giữ sau đó.
Tại cơ quan điều tra, ngoài Phan Văn Cường, 2 đối tượng còn lại được xác định là Trần Thị Yến trú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn và Phạm Mạnh Cường (SN 1991 - Trú ở Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Từ lời khai của chúng, cơ quan chức năng thu được 2 bánh heroin mà Phan Văn Cường trên đường trốn chạy đã ném bên lề đường, đoạn thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên. Cũng trong ngày 2/3, khám xét nhà và bắt khẩn cấp đối với Hồ Hữu Ái (SN 1975 - Trú ở K10, phường Quang Trung, TP Vinh), thu được thêm 4 bánh heroin.
Các đối tượng và tang vật
Từ lời khai của Cường, chiếc xe KIA Forte BKS 37A-07800 tông Thượng tá Thắng và 2 chiến sỹ hình sự nhập viện do Nguyễn Văn Dũng (SN 1989 - Trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển, Cường là người ngồi bên cạnh. Hiện đối tượng Dũng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, ban chuyên án đang ráo riết truy bắt.
Sáng 3/3, trước thành tích phá án của ban chuyên án, UBND tỉnh Nghệ An thưởng nóng 20 triệu đồng, UBND TP Vinh 10 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An thưởng 5 triệu đồng cho ban chuyên án và 5 triệu đồng cho các đơn vị phối hợp.
Bình luận
vtcnews.vn