Lý Hoàng Nam cùng tuyển Quần vợt Việt Nam quyết giành suất thăng hạng Davis Cup

Thể thaoChủ Nhật, 23/06/2019 10:38:00 +07:00

Sau hơn 10 ngày tập trung tập luyện tại Đà Nẵng và Tây Ninh, đội tuyển Quần vợt Nam Việt Nam sang Singapore tham dự giải Davis Cup Nhóm III Khu vực Châu Á-TBD.

Sau hơn 10 ngày tập trung tập luyện tại Đà Nẵng và Tây Ninh, sáng nay (23/6) đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam  sang Singapore tham dự giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup Nhóm III Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2019, với mục tiêu giành suất thăng hạng lên Nhóm II năm 2020.

tennis

 Đội tuyển Quần vợt nam Việt Nam.

8 quốc gia tham dự Davis Cup nhóm III Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần này bao gồm Việt Nam (hạng 66), Iran (hạng 72), Kuwait (hạng 73), Qatar (hạng 83), Sri Lanka (hạng 87), Syria (hạng 92), Malaysia (hạng 96) và chủ nhà Singapore (hạng 100).

Với vị trí cao nhất trong số các đội tuyển góp mặt tại giải trên bảng xếp hạng quốc gia của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), đội tuyển Việt Nam được xếp hạng hạt giống số 1 và có nhiều ưu tiên trong quá trình bốc thăm.

Đội trưởng Trương Quang Vũ vẫn nhận định: “Đội tuyển Davis Cup Việt Nam được xếp hạng cao nhất trong số các quốc gia tham dự lần này, nhưng thành phần các đội trong nhóm cũng rất đồng đều. Khả năng nếu đội tuyển đạt phong độ 100%, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu cao nhất. Trước giải, một số VĐV dính chấn thương nhưng qua 2 tuần tập luyện, đã hồi phục hoàn toàn và đang đạt phong độ điểm rơi rất tốt”.

Tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam cũng tỏ ra hết sức tự tin với những tiến bộ của cá nhân trong khoảng thời gian gần đây. Hoàng Nam cho biết: “Về sức mạnh, Nam đã có được nhiều hơn những cú thuận tay hay trái tay, giao bóng cũng ổn định và có lực hơn”.

Giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup Nhóm III Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 diễn ra từ ngày 26-29/06/2019 tại Nhà thi đấu đa năng OCBC Arena, số 5 Sân vận động Drive, Singapore.

Giải thi đấu theo thể thức Vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng cao nhất sẽ đứng đầu Bảng A, còn Đội tuyển Iran sẽ đứng đầu bảng B. Vị trí của các đội còn lại sẽ được công bố sau Lễ bốc thăm lúc 13h00 (tức 12h00 giờ Việt Nam) ngày 25/06 tại Nhà thi đấu đa năng OCBC Arena, Singapore. Các trận đấu Vòng bảng sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 26/06 đến hết ngày thứ Sáu, ngày 28/06. Các trận play-off sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 29/06. Sau khi kết thúc, sẽ có tối đa 3 đội có thành tích tốt được thăng hạng và 2 quốc gia thua cuộc sẽ xuống hạng.

Thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Davis Cup 2019 bao gồm:

1.    Ông Đoàn Quốc Cường (Trưởng đoàn)

2.    HLV Trương Quang Vũ (Đội trưởng)

3.    HLV thể lực Faruk Celikel

4.    VĐV Lý Hoàng Nam

5.    VĐV Trịnh Linh Giang

6.    VĐV Lê Quốc Khánh

7.    VĐV Phạm Minh Tuấn

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn