Lý giải việc tự xưng công chúa, Hà Kiều Anh cứng rắn: ‘Vàng thật không sợ lửa’

ShowbizThứ Ba, 29/06/2021 18:48:00 +07:00

Khi đáp trả những bình luận của cư dân mạng, Hà Kiều Anh cho biết chuyện cô có dòng dõi vua chúa là thật và luôn hãnh diện vì điều đó.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây xôn xao dư luận khi đăng tải câu chuyện về dòng dõi trâm anh thế phiệt, có gốc gác hoàng tộc nhà Nguyễn. Đặc biệt, theo chia sẻ của Hoa hậu 1992 thì bà nội cô tự thừa nhận là “con Vua cháu Chúa”, và bản thân Hà Kiều Anh cũng là “công chúa” đời thứ 7.

Lý giải việc tự xưng công chúa, Hà Kiều Anh cứng rắn: ‘Vàng thật không sợ lửa’ - 1

Hà Kiều Anh khoe bà nội là "con Vua con Chúa" và tự xưng là "công chúa đời thứ 7" của triều Nguyễn.

Thông tin này ngay lập tức bị hậu duệ của Vua Minh Mạng lên tiếng phủ định, rằng việc cô là công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn là chưa chính xác. Trước những bài đăng trái chiều này, cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của Hà Kiều Anh để hỏi rõ thực hư.

Lý giải việc tự xưng công chúa, Hà Kiều Anh cứng rắn: ‘Vàng thật không sợ lửa’ - 2

Bài đăng đầy đủ của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Thế nhưng, thông tin cô là "công chúa đời thứ 7 của triều Nguyễn" đã bị phủ nhận.

Khi giải thích điều này, Hà Kiều Anh cho biết cô không tự nhận mình là công chúa, đó đơn giản là cách gọi thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng giữa những người trong gia đình. Bản thân cô cũng thường gọi ái nữ Vivian là “công chúa”. Tuy nhiên, về phần dòng dõi vua chúa, nàng hậu khẳng định chắc nịch đó là thông tin chính xác và cô rất tự hào về điều đó. “Vàng thật không sợ lửa em ạ, dòng dõi hoàng tộc là điều hãnh diện nhất dù chỉ là một chút còn sót lại. Ông mình là Vua thì các cháu chắt cũng đủ tư cách để hãnh diện gọi ông Vua là Cố kị, Cố cố. Nếu em là dòng dõi hoàng tộc hoặc bất cứ ai là dòng dõi thì cứ nói ra để mọi người chia vui với mình. Em hãy mở rộng trái tim để nghĩ về điều tích cực em nhé”.

Lý giải việc tự xưng công chúa, Hà Kiều Anh cứng rắn: ‘Vàng thật không sợ lửa’ - 3

Hà Kiều Anh đáp trả cư dân mạng.

Hà Kiều Anh giải thích thêm: “Em hãy đọc kỹ lời chị viết: bà nội chị hay nói như vậy... chị có nói đâu em. Khi nào chị nói: tôi là công chúa đời thứ 7 thì mới là chị tự xưng danh cho mình. Ở nhà em có con gái, cháu gái... em cưng, em thương, em gọi là công chúa, bình thường thôi mà... chị vẫn gọi con chị là công chúa Vivian đấy thôi...

Còn dòng dõi nhà chị là vua chúa thật, một số điểm em nêu ra về tên gọi có thể chị nghe các cậu mợ kể lại, gia phả ghi chép có sai sót, em đính chính chị cám ơn em nhiều. Còn câu chuyện chị viết về gia đình chị là có thật. Em hãy đến phủ Tuy Lý Vương ở Huế gặp ông Phú là người trông coi phủ bây giờ và gia đình ông ở Phủ đó đã mấy đời rồi để kiểm chứng thông tin chị viết em nhé”.

Lý giải việc tự xưng công chúa, Hà Kiều Anh cứng rắn: ‘Vàng thật không sợ lửa’ - 4

Cô cũng giải thích thêm về danh xưng “công chúa” gây sóng gió những ngày qua.

 

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn