Lý giải nguyên nhân nhiều người bị ông Đinh La Thăng 'trảm' được phục chức

Kinh tếThứ Sáu, 05/01/2018 14:55:00 +07:00

Nhiều người bị ông Đinh La Thăng cách chức khi ông Thăng làm Bộ trưởng GTVT trở lại vị trí cũ, sự quay trở lại này do năng lực của họ tốt hay vì nguyên nhân khác?

Kể từ ngày 1/1/2018, ông Nguyễn Viết Hiệp, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội được khôi phục chức vụ. Ông Hiệp từng bị ông Đinh La Thăng cách chức vì liên quan dự định mua lô tàu đã qua sử dụng của Trung Quốc đầu năm 2016.

Nguyên nhân ông Hiệp bị cách chức nhưng lại phục chức, trở lại chức vụ cũ được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh lý giải trên Tiền Phong.

Theo đó, bổ nhiệm "phục chức" cho ông Hiệp bắt nguồn từ việc ông Trần Thế Hùng - Tổng Giám đốc của Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội nhiều lần đề nghị được quay trở về đơn vị cũ (Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt).

Ông Hùng ít nhất 2 lần có đơn, đơn vị phải tìm người. Sau khi cân đo đong đếm nhiều yếu tố thì ông Hiệp là người phù hợp nhất.

1

Ông Nguyễn Việt Hiệp bị cách chức vì vướng "lùm xùm" vụ mua toa tàu Trung Quốc, nay được về 'ghế cũ'. 

Ngoài ra, cũng theo ông Minh, ông Nguyễn Việt Hiệp bị cách chức vị liên quan đến dự định mua lô tàu Trung Quốc.

Sau này, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã làm rõ sự việc và ra nghị quyết liên quan, nhưng không có bất cứ quyết định nào kỷ luật ông Hiệp về vụ việc đó.

Việc bổ nhiệm ông Hiệp trở lại vị trí cũ từng bị cách chức là phù hợp.

Một người khác cũng bị cách chức dưới thời ông Đinh La Thăng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ông Phạm Tuấn Anh Phó - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm Hàng hải miền Nam.

Vào tháng 7/2015, ông Phạm Tuấn Anh được phục hồi chức vụ, trở lại chức vụ từng bị ông Đinh La Thăng cách chức.

2

 Ông Phạm Tuấn Anh (trái) lúc nhận quyết định bổ nhiệm vào tháng 2/2014.

Lý do phục chức cho ông Phạm Tuấn Anh được Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm Hàng hải Miền Nam Bùi Thế Hùng lý giải chiều 4/1 trên báo chí.

Theo đó, ông Phạm Tuấn Anh lúc đó rời vị trí phó tổng giám đốc vì một số chỉ tiêu chưa đạt.

Sau đó, ông Tuấn Anh được luân chuyển công tác để bồi dưỡng thêm. Vào thời điểm tháng 7/2015, khi có Phó Tổng giám đốc khác nghỉ việc, ông Tuấn Anh được bổ nhiệm lại đúng quy trình.

Video: Những sai phạm của ông Đinh La Thăng

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn