Lý do tỷ lệ nữ trúng tuyển Đại học Bách khoa năm nay đạt kỷ lục?

Giáo dụcThứ Bảy, 11/08/2018 17:56:00 +07:00

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ lý do tỷ lệ nữ trúng tuyển vào trường năm nay đạt con số kỷ lục.

Nữ sinh trúng tuyển đạt con số kỷ lục

Theo thống kê, năm 2018, Đại học Bách khoa có 1.506 thí sinh nữ trúng tuyển vào trường, chiếm tỷ lệ 1/4 tổng số sinh viên trúng tuyển năm nay. Đây được xem là con số kỷ lục của trường.

Trả lời VTC News, PGS.TS Trần Văn Tớp (Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, như các năm trước, tỷ lệ nữ trúng tuyển vào trường cũng nhiều. Tuy nhiên, năm nay, tỷ lệ nữ vào trường tăng lên ở một số ngành như ngành Kinh tế (khoảng 300 chỉ tiêu), ngành Ngoại ngữ (khoảng 200 chỉ tiêu) chiếm 80%, khối ngành Công nghệ sinh học thực phẩm có khoảng 800 chỉ tiêu nhưng có 50 đến 60% là nữ”.

t-1053058

  PGS.TS Trần Văn Tớp. (Ảnh: Tiến Tuấn)

TS Tớp cho biết thêm: “Từ trước, những ngành được xem là ít nữ như Cơ khí, Điện. Còn hiện tại, một số ngành bắt đầu đông nữ hơn như ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.

Theo tôi, do dịch chuyển của cơ cấu lao động và bắt kịp xu hướng thì những ngành truyền thống của Đại học Bách khoa như những nghành liên quan đến khoa học về toán học, khoa học về môi trường, ngành liên quan đến kỹ thuật, ngoại ngữ, kinh tế đều nằm ở top có tỷ lệ nữ khoảng 40-50%”.

38848774_228990677808849_7334383250422366208_n 4

 

38783177_253041571995639_3807641395854835712_n 3

 

Phó Hiệu trưởng Trần Văn Tớp khẳng định, năm nay, tỷ lệ nữ của Đại học Bách khoa nhiều hơn mọi năm, chiếm gần 25%. Các năm trước, có thể tỷ lệ nữ trúng tuyển vào trường cũng cao nhưng nhà trường không thống kê chi tiết.

TS Tớp thông tin, năm nay, trường Đại học Bách khoa Hà Nội mở 2 ngành mới là Kỹ thuật tiên tiến về ô tô (chỉ tiêu 30 sinh viên, thực tế tuyển được hơn 40 thí sinh) và chương trình đào tạo liên kết với trường Đại học Grifith (Úc).

Video: Điểm trùng hợp của các thủ khoa học viện An ninh nhân dân 2018

Buộc thôi học hoặc không được thi đối với thí sinh gian lận

Năm nay, thủ khoa các trường công an, quân đội hay các trường top trên đều là thí sinh thuộc các tỉnh vướng “lùm xùm” về điểm thi THPT Quốc gia 2018 như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Văn Tớp, các trường không nên tổ chức kỳ thi đánh giá lại.

Thầy Tớp cho rằng, hành động của người lớn làm tổn hại đến các học sinh có nỗ lực học tập. Thí sinh nào gian lận phải xử lý, nếu kiểm tra sẽ làm tổn hại đến tinh thần các em cũng như không nên đánh đồng, coi tất cả là gian lận.

“Gian lận thi cử đều có quy chế xử lý, giám thị vi phạm xử lý giám thị, thí sinh vi phạm xử lý thí sinh. Theo tôi, xử lý thí sinh theo hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc đình chỉ trong những năm tiếp theo”, Phó Hiệu trưởng Trần Văn Tớp nói.

Thầy Tớp cho rằng, thủ khoa các trường công an, quân đội năm nay đều là thí sinh đến từ các tỉnh vùng cao có thể do những trường này không phải đóng học phí, ra trường có nghề nghiệp, thu nhập vững... Điều này tạo động lực cho các em có hoàn cảnh khó khăn đăng ký vào.

TS Tớp cho biết, nếu phát giác những thí sinh gian lận, nhà trường sẽ xử lý theo pháp luật, buộc thôi học hay cao hơn là các em không được thi trong những năm tiếp theo.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn