Lý do nhân viên mới đâm chết quản lý trung tâm điện máy

Pháp luậtThứ Tư, 26/07/2017 14:33:00 +07:00

Huy khai do bị quản lý trung tâm điện máy ở Sài Gòn ức hiếp, đánh đập nên đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Liên quan đến vụnhân viên mới đâm chết quản lý trung tâm điện máy ở Sài Gòn, ngày 26/7, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị đã bàn giao nghi can Trịnh Văn Huy (30 tuổi) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Thái Văn Nhân (36 tuổi, quê Quảng Nam), quản lý Cửa hàng điện máy Quốc Anh.

4-1524184 3

 

Tại cơ quan điều tra, Huy khai, ngày 23/7, y đến Cửa hàng điện máy Quốc Anh (quận 12) làm việc vì được trung tâm môi giới việc làm giới thiệu.

Tại đây, Huy được sắp xếp làm và ở cùng phòng trọ với 5 nhân viên khác của trung tâm, cách nơi làm việc khoảng 500m.

Tối 24/7, sau giờ làm việc, Huy về phòng trọ tắm rửa thì bị nhóm nhân viên nhốt bên trong phòng. Bực tức, Huy gào thét, dùng ghế đập bể tủ kính ở góc phòng nhiều giờ thì một người ở cùng phòng trọ mới chịu mở cửa.

9-1525410 4

  Nạn nhân là quản lý của Cửa hàng điện máy Quốc Anh (quận 12). 

Nhóm nhân viên báo sự việc cho 2 quản lý trung tâm là anh Nh. và anh L.. 2 quản lý này đã tới đánh đập và cho Huy nghỉ việc.

Bị đánh, lại mất việc, Huy yêu cầu anh Nh. trả lại CMND nhưng anh này hẹn ngày mai tới cửa hàng để giải quyết.

Đến sáng 25/7, Huy tới cửa hàng, thấy anh Nh. đang dựng xe máy thì bất ngờ lao tới, vung dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Huy bị người dân bắt ngay sau đó.

Video: Bị dồn đến đường cùng, trộm manh động đâm chết chủ nhà

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn