Lý do khiến CLB Đà Nẵng chia tay Đức Chinh

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 04/11/2021 18:04:02 +07:00

CLB Đà Nẵng chấp nhận để Hà Đức Chinh rời đi vì không thể đáp ứng số tiền lót tay 2,5 tỷ đồng/mùa.

Theo tìm hiểu của Zing, CLB Đà Nẵng và Hà Đức Chinh không đạt được thỏa thuận về tiền lương, tiền lót tay để tiếp tục đồng hành cùng nhau. Con số 2,5 tỷ đồng/mùa giải là quá cao so với mặt bằng chung của đội bóng. CLB Đà Nẵng không muốn tạo ngoại lệ.

Ban đầu, đội bóng sông Hàn đề xuất hợp đồng 3 năm với tiền đạo sinh năm 1997. Với mức phí theo yêu cầu từ Đức Chinh, CLB Đà Nẵng phải chi 7,5 tỷ đồng trong 3 năm tiếp theo cho tuyển thủ quốc gia này. Đó là chưa tính các khoản tiền thưởng.

Lý do khiến CLB Đà Nẵng chia tay Đức Chinh - 1

Hà Đức Chinh rời CLB Đà Nẵng để tìm kiếm bến đỗ mới. 

Ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng cũng tiến hành cơ cấu lại lực lượng. Theo tìm hiểu của Zing, mức tiền lót tay cao nhất ở đội chỉ mức 1,4 tỷ đồng/mùa. Vì vậy, họ chấp nhận để "đứa con cưng" của mình ra đi tự do vì không phù hợp.

Nếu phải trả mức phí cao hơn mặt bằng chung của CLB hơn 1,1 tỷ đồng, sẽ tạo tiền lệ trong đội. CLB Đà Nẵng trong mùa giải 2022 sẽ không có ngôi sao, mà chỉ là tập thể đậm màu sắc địa phương. Vì vậy, lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc khi giữ người và lấy người.

Sau nhiều lần liên lạc và thương thảo, 2 bên không đạt được tiếng nói chung. Thậm chí, HLV Phan Thanh Hùng và cộng sự bay ra Hà Nội để trao đổi trực tiếp, thuyết phục chân sút 24 tuổi. Cuối cùng, CLB Đà Nẵng dừng thương thảo, thanh lý hợp đồng vào ngày 3/11.

Hà Đức Chinh được đào tạo ở Trung tâm PVF. Anh thi đấu ở CLB Quảng Ninh vào năm 2016 khi mới 19 tuổi. Sau đó, cầu thủ người Phú Thọ được PVF bàn giao cho CLB Đà Nẵng từ mùa giải 2017 và chơi bóng 5 năm cho đội chủ sân Hòa Xuân.

Theo soccerway, Đức Chinh đã chơi 97 trận ở V.League cho CLB Đà Nẵng, ghi 23 bàn thắng sau hơn 6,500 phút thi đấu. Có lúc, nhiều người đã xem cầu thủ này là biểu tưởng của CLB dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức. Sau khi Huỳnh Đức từ chức, Đức Chinh cũng ra đi.

CLB Đà Nẵng đang thay đổi mạnh mẽ từ khi HLV Phan Thanh Hùng trở về làm bóng đá. Nhà cầm quân sinh năm 1960 chú trọng vào bản sắc, đề cao công tác đào tạo trẻ, tuyển chọn nhân tài cho địa phương.

Hà Đức Chinh sẽ tìm bến đỗ mới, có thể là ở những đội bóng giàu tiềm lực. Là tuyển thủ quốc gia, Chinh "đen" được nhiều đội bóng để mắt. CLB Sài Gòn, đội bóng được cho là nhắm tiền đạo này, đã phải lắc đầu khi nghe mức lót tay của anh.

Đức Chinh đang cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại thứ ba World Cup 2022. Anh thường xuyên được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển. Tuy nhiên, ở cấp độ tuyển Việt Nam, anh chưa ghi bàn thắng nào tại giải đấu chính thức. Đức Chinh mất vị trí vào tay Nguyễn Tiến Linh.

Ngoài ra, Đức Chinh từng bị bệnh men gan cao. Đây là nguyên nhân từng khiến anh phải nghỉ thi đấu một thời gian trong năm 2020.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn