Lý do khiến cha mẹ nào cũng thấy nên cho con đi nhà trẻ sớm

Đời sốngThứ Tư, 16/08/2017 08:00:00 +07:00

Không ít mẹ cảm thấy mình “nhẫn tâm” khi buộc phải cho con đi nhà trẻ sớm, nhưng mẹ đừng quá xót xa bởi đi nhà trẻ sớm cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho con.

Vì tâm lý thương con, xót con nên nhiều mẹ không dám cho con đi nhà trẻ sớm. Bởi cha mẹ thường nghĩ rằng, con phải đi học sớm là rất khổ, con sẽ không được yêu thương, chăm sóc chu đáo như khi ở nhà. Chính vì suy nghĩ đó mà các bậc phụ huynh luôn cố gắng để con được ở nhà với gia đình càng lâu càng tốt, cho đến khoảng 3 tuổi mới bắt đầu cho con đi học mẫu giáo.

Thậm chí, nhiều mẹ khi buộc phải gửi con đi nhà trẻ sớm còn cảm thấy bản thân quá “nhẫn tâm”. Tuy nhiên, mẹ không nên quá lo lắng bởi thực tế việc đưa con tới nhà trẻ không khiến bé khổ mà thậm chí còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ và cho cả cha mẹ nữa đấy.

Trẻ được cha mẹ cho tới nhà trẻ sớm sẽ hiểu biết nhiều hơn, nhanh hơn, trẻ cũng giỏi giang và tự lập hơn so với những bé được gia đình chăm lo, bảo bọc quá nhiều. Theo các chuyên gia, khi bé được 9 – 12 tháng là mẹ đã có thể bắt đầu cho con tới nhà trẻ.

Đi nhà trẻ sớm, con được vui chơi và yêu thương

Mẹ đừng cho rằng đi nhà trẻ sớm là con phải chịu khổ, con thiếu vắng sự chăm sóc và yêu thương. Ở lớp, con có cô giáo, có bạn bè chơi cùng nên chắc chắn bé sẽ cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với việc phải ở nhà một mình với người giúp việc hay với ông bà.

Được tiếp xúc với môi trường tập thể từ sớm bé sẽ dễ hòa đồng hơn, thích nghi tốt hơn, điều đó rất tốt cho sự phát triển của con sau này. Ở nhà trẻ dĩ nhiên bé sẽ không thể có được sự chăm sóc tỉ mỉ như ở nhà, bởi mỗi cô giáo sẽ phải trông nhiều bé hơn.

Nhưng mẹ cũng không nên quá lo lắng, bởi các cô giáo đều đã được đào tạo bài bản nên sẽ có đủ khả năng để đảm bảo an toàn, cũng như chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho bé. Bên cạnh đó, các cô giáo cũng chính là những người có chuyên môn nhất để hướng dẫn, rèn luyện cho bé những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho việc đi học sau này.

Video: Cách dạy con hết lười ăn để giảm nguy cơ bị bạo hành khi đi nhà trẻ

Con đi nhà trẻ sớm sẽ biết nhanh hơn, nhiều hơn

Đi nhà trẻ, bé có nhiều bạn bé cùng lứa tuổi, bé được chăm sóc, dạy dỗ đúng cách từ các cô giáo, những người có chuyên môn và được đào tạo bài bản, nhờ đó nên bé sẽ biết nhanh hơn. Rất nhiều mẹ cho con đi nhà trẻ sớm đều thấy rằng bé biết nói nhanh hơn, biết đi nhanh hơn và nhận thức cũng tốt hơn rất nhiều.

Ở trường con được học nói, học hát, đọc thơ, kể chuyện… Những hoạt động này rất tốt trong việc kích thích phát triển trí tuệ của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 0 đến 5 tuổi.

Cho con đi nhà trẻ sớm bé sẽ biết nhanh hơn, nhiều hơn

Cho bé đi học sớm, con sẽ ít quấy khóc hơn

Giai đoạn trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi, trẻ ít bám bố mẹ, ông bà hơn so với giai đoạn trẻ 2 – 3 tuổi. Chính vì thế, giai đoạn này việc gửi bé đến nhà trẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu đợi bé lớn hơn, con đã nhận thức được, bám người nhà hơn thì sẽ rất khó khăn trong việc đưa bé tới lớp.

Chắc chắn khi đó, bé sẽ quấy khóc nhiều hơn và khó dỗ dành hơn. Chưa kể bạn còn phải đổi mặt với sự ương bướng khi trẻ bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3.

Đi nhà trẻ sớm, con tự lập và giỏi giang hơn

Nếu cho con đi nhà trẻ sớm, bạn sẽ phải bất ngờ với sự tự lập của con đấy. Trẻ ở nhà thường rất dễ ỷ lại, sinh ra tính mè nheo và nhõng nhẽo. Nhưng đi học, con không thể ỷ lại mà phải tự lập. Sự tự lập cũng khiến bé giỏi giang hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, làm quen với trường lớp từ sớm sẽ giúp con không cảm thấy việc đi học là gánh nặng mà là niềm vui. Trường học không xa lạ mà giống như ngôi nhà thứ 2 của con vậy.

Như Quỳnh
Bình luận
vtcnews.vn