Lý do Huỳnh Như cùng 7 ngoại binh chưa thể thi đấu cho FC Lank 

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 27/08/2022 16:56:54 +07:00

Tiền đạo Huỳnh Như cùng 7 cầu thủ ngoại khác vừa đầu quân cho FC Lank không thể ra sân trong trận đầu mùa của đội bóng Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như đã hoàn tất mọi thủ tục với FC Lank để trở thành cầu thủ chính thức của đội bóng Bồ Đào Nha đến hết tháng 6 năm 2023.

Tuy nhiên, đội trưởng của ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thể ra sân cho FC Lank ở trận mở màn của mùa giải bằng trận đấu ở League Cup với Amora FC diễn ra vào 16h00 chiều 28/8 giờ Bồ Đào Nha (tức 22h00 giờ Việt Nam).

Hiện tại, luật sư đã nộp các giấy tờ liên quan lên Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Giờ chỉ còn chờ ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) giữa 2 Liên đoàn nữa là xong”, người quản lý của Huỳnh Như cho biết. 

Theo giải thích của người quản lý này, LĐBĐ Bồ Đào Nha quy định, cầu thủ muốn thi đấu vào cuối tuần thì phải nộp các giấy tờ cần thiết vào chỉ một ngày duy nhất là thứ Hai đầu tuần. 

Trong khi đó, Huỳnh Như đến vào thứ Ba vừa qua nên nộp muộn hơn, buộc phải đợi đến trận tiếp theo vào ngày 4/9 mới đảm bảo đủ điều kiện giấy tờ để ra sân. 

Lý do Huỳnh Như cùng 7 ngoại binh chưa thể thi đấu cho FC Lank  - 1

Cũng theo người quản lý của Huỳnh Như, không chỉ tiền đạo đến từ Việt Nam, 7 cầu thủ ngoại quốc khác cũng chưa thể ra sân ở trận đấu vào Chủ Nhật này vì lý do tương tự. Ngoài Huỳnh Như, FC Lank còn tuyển dụng 7 cầu thủ khác đến từ Phần Lan, Mỹ và Brazil. 

Trước đó, chiều 26/8, Huỳnh Như đã chính thức đặt bút ký hợp đồng 1 năm với FC Lank. Hợp đồng có điều khoản mở ký thêm 1 năm nữa nếu như đội bóng của Bồ Đào Nha có nhu cầu.

Phát biểu sau lễ ký kết, Huỳnh Như cho biết: “Chơi cho một đội bóng ở châu Âu là ước mơ của tất cả các cầu thủ nữ của Việt Nam. Bây giờ, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây”

Tôi muốn truyền cảm hứng đến cho các cầu thủ trẻ Việt Nam để tập luyện chăm kỹ, không từ bỏ và hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ nữa đi thi đấu ở nước ngoài”.

Tại FC Lank, Huỳnh Như mang áo số 11 chứ không phải các số áo quen thuộc khi ở CLB TP.HCM hay ĐT nữ Việt Nam như 9, 19 hay 10. Lý do, các số này đã được các đồng đội ở đội bóng Bồ Đào Nha chọn hết trước đó. 

(Nguồn: Bongdaplus)
Bình luận
vtcnews.vn