Lý do HLV Park Hang Seo không gọi Công Phượng lên đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 17/11/2022 13:06:52 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng gặp chấn thương ở HAGL và đây có thể là nguyên nhân khiến anh không được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng gặp chấn thương trong trận đấu giữa HAGL và CLB Nam Định trên sân Pleiku ở vòng 23 V-League 2022. Sau một pha va chạm ở đầu hiệp 2, Công Phượng bị đau và buộc phải rời sân sau đó vài phút.

CLB HAGL sau đó xác nhận Công Phượng chấn thương, phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2022. Tiền đạo này không chỉ bỏ lỡ trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 26 V-League mà còn vắng mặt ở trận bán kết Cúp Quốc gia. 

Theo tìm hiểu của VTC News, Công Phượng bị đau cơ háng. Chấn thương này không nặng nhưng tiền đạo sinh năm 1995 cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Anh không thể tham gia vào giai đoạn chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup 2022 và HLV Park Hang Seo không điền tên Công Phượng vào danh sách tập trung.

Lý do HLV Park Hang Seo không gọi Công Phượng lên đội tuyển Việt Nam - 1

Công Phượng không được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Trước khi chấn thương, Công Phượng cũng không có phong độ tốt ở HAGL mùa này. Anh chỉ ra sân 16 trận, trong đó 13 lần đá chính và ghi 5 bàn thắng ở V-League 2022.

Ngoài Công Phượng, 2 ngôi sao khác của HAGL là Xuân Trường và Minh Vương cũng không có mặt trong đợt tập trung lần này. Phong độ của Xuân Trường xuống thấp ở mùa giải năm nay. Anh cũng không tham dự 2 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam (gặp Singapore và Ấn Độ) do mắc COVID-19.  

Nếu Công Phượng không được gọi bổ sung trong thời gian tới, đây sẽ là lần đầu tiên tiền đạo này không được tham dự giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Tương tự, Xuân Trường cũng hiếm khi vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam, kể cả khi anh không có phong độ tốt ở CLB.

Ngoài Công Phượng, Xuân Trường không được gọi, đội tuyển Việt Nam sẽ không có Quang Hải ở trận giao hữu với Dortmund ngày 30/11, dù tiền vệ này có tên. Kết thúc Cúp Quốc gia Pháp, Quang Hải sẽ đến Thuỵ Sỹ để tập riêng theo giáo án của Pau FC. Sau đó, cầu thủ này quay lại Pháp tập luyện cùng CLB trước khi trở về Việt Nam vào ngày 15/12. Anh chỉ có 5 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. 

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ:Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel FC), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (CLB SLNA), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL), Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng) 

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (CLB HAGL), Phan Văn Đức (CLB SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang (CLB Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel FC), Nguyễn Quang Hải (Pau FC)

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Hà Đức Chinh (CLB Bình Định), Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương) 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn