Lý do fan Arsenal hả hê ăn mừng thất bại của Man Utd

Thể thaoThứ Tư, 26/02/2014 08:13:00 +07:00

Người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man Utd là chân sút hạng 2 ở Arsenal

Gia nhập Olympiakos năm 2013 theo hợp đồng cho mượn từ Arsenal, Joel Campbell có phong độ rất ấn tượng trên đất Hy Lạp. Sau 19 trận ở giải VĐQG Hy Lạp, chân sút 21 tuổi người Costa Rica ghi được 7 bàn.

Trước M.U, ngôi sao chạy cánh phải 21 tuổi này được dự báo là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Olympiakos. Mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản đã lên sẵn khi Joel Campbell chính là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0, chấm dứt mọi nỗ lực của thầy trò David Moyes. Joel Campbell là cầu thủ Premier League đầu tiên ghi được bàn thắng ở vòng 1/8 mùa này và cũng là cầu thủ Arsenal đầu tiên xé lưới M.U mùa bóng 2013/14.
Bàn thắng của Campbell đã ngay lập tức tạo cảm hứng cho những fan cuồng Arsenal, vốn ghét cay ghét đắng M.U. Một "cơn bão" lời khen dành cho ngôi sao Arsenal xuất hiện trên mạng xã hội, và ăn mừng thất bại của M.U. “Nhiều người đặt câu hỏi liệu Campbell có thể chứng minh được tài năng ở châu Âu. Đó là câu trả lời của cậu ấy”, một fan có nickname Ouriel Daskal viết trên Twitter. “Joe Campbell mới chỉ 21 tuổi và cậu ấy sẽ có cơ hội ở Arsenal mùa tới. Arsenal hiện không có tiền đạo nào như Joe”, một fan khác có tên DailyCannon chia sẻ. “Campbell, anh đã giúp một tay loại M.U khỏi Champions League”, fan có tên Spencer Morgan xát thêm muối vào nỗi đau của cổ động viên M.U.
Ngay sau pha lập công vào lưới De Gea, Campbell cũng bày tỏ mong muốn được trở lại khoác áo Arsenal: “Tôi biết mình có khả năng chơi bóng cho Arsenal. Tôi đang chờ đợi cơ hội và hiện tại chỉ biết nỗ lực hết mình. M.U từng quan tâm tới tôi, nhưng tôi đã là fan của Arsenal từ khi còn là một cậu bé”.
Ngôi sao người Costa Rica vẫn chờ ngày trở lại sân Emirates và có lẽ HLV Wenger cũng sẽ phải xem đi xem lại bàn thắng của Campbell.
Bình luận
vtcnews.vn