Lý do cựu Bí thư Đà Nẵng xin vắng sinh hoạt Đảng

Thời sựThứ Sáu, 13/04/2018 22:08:00 +07:00

Theo Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, lý do ông Nguyễn Xuân Anh xin nghỉ sinh hoạt Đảng là để đi chữa bệnh.

Liên quan đến việc cựu Bí thư Đà Nẵng xin vắng sinh hoạt Đảng tại địa phương, chiều 13/4 tin từ Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh từ ngày 2/12/2017.

Gửi kèm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng, ông Xuân Nguyễn Anh có gửi hồ sơ, kết quả xét nghiệm, bệnh phình động mạch, đã đặt stent trong não. Hồ sơ này ghi rõ ông Xuân Anh khám, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào tháng 1/2018.

Trong đơn, cựu Bí thư Đà Nẵng xin được miễn sinh hoạt Đảng kể từ lúc gửi đơn cho đến khi sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 13/4, trả lời báo chí, bà Đặng Thị Kim Phượng - Bí thư chi bộ khu dân cư số 4, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, gia đình ông Nguyễn Xuân Anh (có địa chỉ tại đường Nguyễn Thái Học - PV) vẫn sinh hoạt bình thường tại khu phố.

nguyenxuananh-1240537

 Cựu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng có đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh.

''Tuy nhiên, có thông tin ông Nguyễn Xuân Anh vẫn sinh hoạt Đảng bình thường tại địa phương là không đúng bản chất. Bởi vì hiện tại cựu Bí thư chưa chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ'', bà Phượng xác nhận.

Bà Phượng nói: “Gia đình ông vẫn sinh hoạt bình thường, tham gia các hoạt động ở khu dân cư cũng như đóng các khoản phí đầy đủ. Còn từ đầu năm đến nay, chúng tôi không thấy và không gặp ông Xuân Anh.”

Bà Phượng cũng cho biết, hiện chi bộ chỉ quản lý theo diện đảng viên đương chức vì ông Xuân Anh đang thuộc biên chế của Đảng ủy thành phố.

Theo quy định, mỗi năm 2 lần chi bộ khu phố nơi đảng viên đương chức có hộ khẩu sẽ tổ chức sinh hoạt và mời đảng viên tham dự.

“Cuối năm 2017, chi bộ tổ chức họp sơ kết 6 tháng thì ông Xuân Anh gọi điện xin vắng với lý do ông ấy đi học”, bà Phương nói.

Video: Những phát ngôn gây chú ý của ông Nguyễn Xuân Anh

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn