Lý do CĐV xứ Thanh ‘phẫn nộ’ với Trưởng giải

Thể thaoThứ Năm, 01/08/2013 07:51:00 +07:00

(VTC News) – UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, trong khi người hâm mộ xứ Thanh tỏ ra phẫn nộ đòi kéo ra Hà Nội

(VTC News) – UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, trong khi người hâm mộ xứ Thanh tỏ ra phẫn nộ đòi kéo ra Hà Nội gặp BTC giải V-League.


Sự việc xung quanh bàn thắng “ma” trên sân Thanh Hóa đã trở nên vô cùng nóng bởi những quyết định được xem là “đổ dầu vào lửa” từ phía BTC giải V-League 2013. Cụ thể là những phát biểu bất nhất của Trưởng BTC giải Trần Duy Ly.

Theo khẳng định của chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ, chính ông Trần Duy Ly – người đã có mặt trên sân Thanh Hóa - đã chia sẻ với báo giới ngay tại sân sau khi kết thúc trận đấu rằng, tình huống cứu bóng của Moses ở phút 84, bóng đã ở ngoài sân, các trọng tài đã sai.

Bầu Đệ chỉ ra tình huống cứu bóng của Moses (Ảnh: Nhạc Dương) 

Thế nhưng một ngày sau đó, khi BTC họp và “mổ băng”, ông Trần Duy Ly đã phủ nhận tất cả bằng khẳng định, các trọng tài đã đúng, thậm chí còn khen các trọng tài dũng cảm trong quyết định của mình.

Sự bất nhất này khiến cho người hâm mộ xứ Thanh đòi kéo ra gặp ông Ly để nghe một lời giải thích. Còn cựu danh thủ Trịnh Minh Huế thì chia sẻ: Trong điều kiện BTC ngồi ở giữa sân, các may quay cũng đặt ở những vị trí không thuận lợi, người duy nhất có thể đưa ra quyết định chính xác trong tình huống gây tranh cãi của Moses là trọng tài biên lại không theo kịp bóng để tới vị trí cột cờ góc thì mọi kết luận chỉ là cảm tính.

"Ở đây nếu cần kỷ luật phải là trọng tài biên vì trọng tài biên không hoàn thành nhiệm vụ theo bóng. Vì vậy, tôi cho rằng kết luận sau khi "mổ băng" của BTC là có phần vội vã và việc khen trọng tài dũng cảm là điều không nên” - ông Huế cho biết.

CĐV Thanh Hóa quây xe của đội khách XMXT Sài Gòn sau trận đấu (Ảnh: Nhạc Dương) 

Về công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF được chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ cho biết: Công văn có nội dung chính là đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh công tác trọng tài của V-League. Nếu phía Thanh Hóa còn đầu tư cho bóng đá để nhân dân được thưởng thức thì bóng đá phải sạch, lành mạnh và có tính giao lưu.

Ông Đệ cũng cho biết việc CLB Thanh Hóa mời giới truyền thông tới gặp mặt, trao đổi thông tin không phải để tạo ra áp lực nhằm thay đổi kết quả hay có những yêu cầu phải xử phạt trọng tài A, B, C… nào đó. Phía Thanh Hóa mong muốn xây dựng một nền bóng đá sạch, có tính minh bạch, cao thượng chứ không phải là thứ bóng đá bạo lực, nhập nhèm, phi giáo dục.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn