Lý do CĐV Qatar mang ảnh Ozil đến xem trận Tây Ban Nha gặp Đức

World Cup 2022Thứ Hai, 28/11/2022 14:28:28 +07:00
(VTC News) -

Các cổ động viên Qatar đồng loạt giơ ảnh Mesut Ozil trên khán đài để đáp trả hành động giơ tay che miệng của đội tuyển Đức.

Một nhóm cổ động viên - được cho là của nước chủ nhà Qatar đến xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức - cùng nhau giờ ảnh chân dung Mesut Ozil trên khán đài. Đây là sự đáp trả đối với hành động lấy tay che miệng khi chụp ảnh tập thể của đội tuyển Đức trước mỗi trận đấu tại World Cup 2022.

Các thành viên của đội tuyển Đức tỏ thái độ phản đối Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khi cơ quan này không cho phép các cầu thủ đeo băng tay có thông điệp "One Love" - một chiến dịch ủng hộ cộng đồng LGBTQ - tại World Cup 2022. Trong số các đội tuyển tham dự giải đấu, Đức là đội bóng có phản ứng mạnh nhất. Liên đoàn bóng đá Đức thậm chí dọa kiện FIFA.

Lý do CĐV Qatar mang ảnh Ozil đến xem trận Tây Ban Nha gặp Đức - 1

Cổ động viên Qatar giơ ảnh Ozil trên khán đài.

Qatar là một quốc gia Hồi giáo, LGBTQ và hôn nhân đồng giới bị coi là bất hợp pháp. Do vậy, tuyên truyền thông điệp "One Love" ở World Cup 2022 được cho là hành động không phù hợp và mang tính công kích thẳng đến nước chủ nhà.

Các cổ động viên Qatar sử dụng ảnh Mesut Ozil bởi cựu tiền vệ Arsenal cũng là người theo đạo Hồi. Trước khi chia tay đội tuyển Đức vào năm 2018, ngôi sao này đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Đức, cổ động viên có thái độ phân biệt chủng tộc đối với anh, một người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Mesut Ozil có một câu nói nổi tiếng trong bức tâm thư đó: "Khi chúng tôi thắng, tôi là người Đức. Khi thất bại, tôi chỉ là kẻ nhập cư".

Trong những năm cuối sự nghiệp của Ozil, có nhiều tin đồn rằng tiền vệ này phải chịu làn sóng tẩy chay ngầm vì những thông điệp liên quan đến vấn đề chính trị.

Trong đội hình đội tuyển Đức hiện tại có 3 cầu thủ theo đạo Hồi là Antonio Rudiger, Ilkay Gundogan và Youssoufa Moukoko. Trong đó, 2 cái tên đầu tiên đều là trụ cột trong đội hình của HLV Hansi Flick. Ilkay Gundogan đã từ chối bình luận về chiến dịch "One Love" và khẳng định anh chỉ tập trung vào bóng đá.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Đức chỉ giành một điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Điều này khiến thầy trò HLV Hansi Flick đối mặt với nhiều chỉ trích. Rất nhiều cổ động viên đội tuyển Đức cho rằng đội nhà không tập trung vào vấn đề chuyên môn, dẫn đến kết quả không tốt.

Minh Anh
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn