Lý do Bộ trưởng Giao thông vận tải xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng

Thời sựThứ Tư, 06/12/2017 19:33:00 +07:00

Theo ông Lâm Thanh Mẫn (Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng), trước kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Thể đã có đơn thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều nay, tại kỳ họp thứ IX, HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí cho ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng GTVT thôi làm đại biểu HĐND tỉnh. Ông Thể nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

ong-nguyen-van-the-xin-thoi-la-m-da-i-bie-u-hdnd-so-c-trang

Ông Nguyễn Văn Thể xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng 

Theo ông Lâm Thanh Mẫn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, trước kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Thể đã có đơn thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Văn Thể hiện là đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ tiến sĩ ngành giao thông.

Trước đó, ông học ĐH Bách khoa TP.HCM, rồi ĐH Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ). Sau khi về nước năm 1989, ông làm việc tại công ty Dịch vụ thiết bị vật tư Giao thông - Thủy lợi huyện Tháp Mười và chuyển về Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười năm 1992.

Video: Bí thư Sóc Trăng yêu cầu làm rõ vụ xe công 'rủ nhau' đi ăn cỗ

Ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp, Phó giám đốc Sở GTVT, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 6/2013, ông được điều động làm Thứ trưởng Bộ GTVT.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động ông làm Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng. Ông là ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên BCH Trung ương khoá 12, ĐBQH khoá 14, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.

 Ngày 26/10/2017, QH phê chuẩn việc bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng GTVT.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn