Lựu đạn bất ngờ phát nổ, 8 tự vệ bị thương

Thời sựThứ Tư, 10/04/2013 02:23:00 +07:00

Sau buổi tập ném lựu đạn, nhóm dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ, Nghệ An thu gom vũ khí rời thao trường thì bất ngờ lựu đạn phát nổ.

Sau buổi tập ném lựu đạn, nhóm dân quân tự vệ xã Thanh Mỹ thu gom vũ khí rời thao trường thì bất ngờ lựu đạn phát nổ.

Trong số 8 người bị thương có 5 người bị thương nặng, 1 người đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Chiều ngày 9/4, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, trong đó có bài tập ném lựu đạn (lựu đạn giả).

Đến khoảng 15h30 phút, khi mọi người thu gom vũ khí rời thao trường thì bất ngờ có tiếng nổ lớn vang lên chát chúa.

ném lựu đạn dân quân tự vệ bị thương
Nạn nhân Chu Văn Bình đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. 

Năm người bị thương nặng được cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Riêng anh Chu Văn Bình (23 tuổi) bị kim khí bắn vào phổi, ruột non, đã được mổ cấp cứu trong đêm 9/4.

Được biết trong sáng nay, cả 5 người bị thương nặng đều được chuyển lên bệnh viện bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục theo dõi.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, vụ nổ trên có thể do có một quả lựu đạn thật bị lẫn vào lô lựu đạn giả chuyên dùng để tập luyện.




Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn