'Lưu công tử' xứ Cảng thơm nhận mức án 17 tháng tù

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/06/2012 10:28:00 +07:00

(VTC News) – Dư luận HongKong đang hết sức phẫn nộ khi đại gia họ Lưu có sở thích bệnh hoạn chỉ phải nhận một mức án quá nhẹ.

(VTC News) – Dư luận HongKong đang hết sức phẫn nộ khi đại gia họ Lưu có sở thích bệnh hoạn chỉ phải nhận mức án 17 tháng tù giam - mức án mà họ cho là quá nhẹ.

Lưu Định Thành – đại gia HongKong đã ép hoặc lừa hàng chục nam nghệ sĩ chụp những bức ảnh mà họ không mong muốn - đã phải nhận mức án 17 tháng tù giam trong phiên tòa diễn ra ngày 16/6.

Giữa tháng 5 vừa qua, ba nghệ sĩ giấu tên của của làng giải trí đã đồng loạt làm đơn tố cáo đại gia Lưu Định Thành đã dùng nhiều thủ đoạn để ép họ chụp những bức ảnh phản cảm.

Đại gia Lưu Định Thành. 

Danh sách nạn nhân của đại gia này liên tục được nối dài, cuối cùng tổng cộng có 35 nhân vật được nêu tên, trong đó có những cái tên nổi tiếng của làng giải trí HongKong như Ngô Ngạn Tổ, Phùng Đức Luân hay Thẩm Chí Minh.

Điều đáng chú ý là khi tất cả các nạn nhân đều phủ nhận việc mình bị đại gia lợi dụng thì Lưu Định Thành lại tố ngược rằng chính họ mới là người chủ động tìm đến ông để “được” lợi dụng.
 
Lưu Định Thành sinh năm 1951, ông có biệt danh là Lưu công tử và là một nhân vật có “máu mặt” trong giới giải trí xứ Cảng thơm. Đại gia 62 tuổi đã từng thừa nhận với một tờ báo HongKong vào năm 2010 rằng mình yêu đồng tính và có sở thích chụp ảnh những người mẫu nam.

Lưu công tử đã không có mặt tại phiên tòa diễn ra ngày 23/5 và ông chính thức bị tuyên án trong phiên tòa thứ hai diễn ra ngày hôm qua 16/6. Mức án 17 tháng tù giam được cho là quá nhẹ tay với đại gia họ Lưu có sở thích bệnh hoạn này. Tuy nhiên, phía tòa án cho biết, họ đã xét đến tình tiết giảm nhẹ cho Lưu Định Thành khi ông còn phải chăm sóc mẹ già.

Ca sĩ Go Young Wook ...

...và giám đốc Jang Seok Woo đều thoát tội vì cảnh sát không nắm đủ bằng chứng. 

Thời gian gần đây, những bản án được dành cho các nhân vật dính líu đến bê bối tình dục khiến dư luận hết sức bất mãn, điển hình là vụ việc nam ca sĩ Go Young Wook và giám đốc điều hành công ty giải trí Open World Jang Seok Woo đều không phải nhận bất kì hình phạt nào bởi cảnh sát cho biết, họ không có đủ bằng chứng để khép tội hai nhân vật trên, chỉ dựa trên những đơn tố cáo của các nạn nhân là hoàn toàn không đủ.

Hoài An


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây



Bình luận
vtcnews.vn