Lương Thùy Linh - người đẹp Cao Bằng đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/08/2019 23:38:00 +07:00

Lương Thùy Linh sẽ là người đẹp đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế "Hoa hậu Thế giới - Miss World 2019".

Tối 3/8, đêm chung kết Hoa hậu thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2019 diễn ra tại Đà Nẵng. Vượt qua 38 thí sinh khác, Lương Thùy Linh (SBD: 481) đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Á hậu 1 là Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD: 053) - đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và Á hậu 2 là Nguyễn Tường San (SBD: 055) - đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2019 tại Ấn Độ.

hhtgvn (2) 20

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Mở màn đêm thi, top 39 thí sinh xuất hiện ngay sau khi Hoàng Thùy Linh kết thúc màn trình diễn Để Mị nói cho mà nghe. Các thí sinh diện trang phục đặc trưng của các dân tộc Việt Nam và trong số đó, 7 gương mặt nổi bật nhất của phần thi Dance of Vietnam thể hiện các điệu múa dân tộc đã mang đến phần thi mở màn đầy màu sắc.

hhtgvn1 4

 

hhtgvn 5

Là người giành chiến thắng ở phần thi Dance of Vietnam, Phan Cẩm Nhi (SBD: 313) là thí sinh đầu tiên lọt vào top 25 chung cuộc. 

Ở phần thi Trang phục áo dài, top 39 thí sinh diện những tà áo nền nã đủ màu sắc nằm trong BST mang chủ đề Đà Nẵng, lấy cảm hứng từ các địa điểm nổi tiếng ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam như bán đảo Sơn Trà, sông Hàn, biển Mỹ Khê, đèo Hải Vân... do các NTK Lan Hương, NTK Việt Hùng, NTK Ngô Nhật Huy, NTK Trần Thiện Khánh, NTK Liên Hương, NTK Đức Hùng thực hiện.

hhtgvn (1) 6

 

hhtgvn (2) 6

 

hhtgvn1 8

 

Trên nền nhạc ca khúc Vui như đêm nay do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồng thời là một thành viên ban giám khảo trình diễn, 39 thí sinh diện bikini và cùng nhau tạo nên màn đồng diễn đẹp mắt, sôi động trên sân khấu.

Ban giám khảo công bố top 25 Hoa hậu Thế giới Việt Nam, gồm: Phan Cẩm Nhi (SBD: 313) - Người đẹp giành chiến thắng ở phần thi phụ Dance of Vietnam, Người đẹp Truyền thông Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SBD: 356), top 5 Người đẹp Nhân ái là Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 077), Dương Thị Ngọc Hoa (SBD: 080), Tạ Huyền My (SBD: 148), Lê Thị Thu (SBD: 133), Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD: 477).

Các thí sinh còn lại lọt top 25 gồm Nguyễn Tường San (SBD: 055), Lâm Quế Phi (SBD: 246), Hoàng Thị Bích Ngọc (SBD: 111), Trần Thị Hoa Phượng (SBD: 099), Lâm Thị Bích Tuyền (SBD: 069), Trần Đình Thạch Thảo (SBD: 182), Đinh Quỳnh Trang (SBD: 025), Phan Anh Thư (SBD: 177), Lương Thùy Linh (SBD: 481), Trần Thị Mai (SBD: 466), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD: 048), Nguyễn Thị Thu Hiền (SBD: 500), Phạm Thị Anh Thư (SBD: 071), Nguyễn Phương Hoa (SBD: 525), Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD: 053), Lê Thanh Tú (SBD: 152), Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD: 095), Hoàng Hải Thu (SBD: 299).

Ở phần thi Trang phục Bikini, top 25 tự tin sải bước trên sân khấu và khoe những đường cong nóng bỏng. Có thể thấy, các thí sinh sở hữu vóc dáng cân đối và trình diễn với thần thái rạng rỡ, nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

bikinihhtgvn (1) 9

 

bikinihhtgvn (2) 12

 

bikinihhtgvn (3) 12

 

Top 15 hoa hậu thế giới Việt Nam 2019: Lê Thanh Tú (SBD: 152), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 077), Lâm Thị Bích Tuyền (SBD: 069), Tạ Huyền My 148), Phạm Thị Anh Thư (SBD: 071), Dương Thị Ngọc Thoa (SBD: 080), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD: 048), Trần Đình Thạch Thảo (SBD: 182), Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD: 095), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SBD: 356), Lương Thùy Linh (SBD: 481), Phan Cẩm Nhi (SBD: 313), Nguyễn Tường San (SBD: 055), Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD: 477) và Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD: 053).

Tiếp đến, top 15 bước vào phần thi Trang phục dạ hội. Với những bộ váy lộng lẫy cùng trang sức cầu kỳ, các người đẹp tự tin khoe chân thon dài và kỹ năng catwalk điêu luyện.

dahoi (1) 14

 

dahoi (2) 14

 

dahoi (3) 16

Thu Phương là một trong những gương mặt được dự đoán lọt top 3 chung cuộc.

Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 gọi tên Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SBD: 356), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD: 048), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 077), Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD: 053), Dương Thị Ngọc Thoa (SBD: 080), Nguyễn Tường San (SBD: 055), Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD: 477), Trần Đình Thạch Thảo (SBD: 182), Lê Thanh Tú (SBD: 152) và Lương Thùy Linh (SBD: 481).

Ngoài ra, Người đẹp Nhân ái là Dương Thị Ngọc Thoa (SBD: 080). Cô cũng là thí sinh đầu tiên có mặt trong top 5 chung cuộc và trả lời câu hỏi ứng xử. 4 cái tên còn lại được công bố ngay sau đó, gồm Nguyễn Tường San (SBD: 055), Nguyễn Hà Kiều Loan (SBD: 053), Nguyễn Thị Thu Phương (SBD: 048) và Lương Thùy Linh (SBD: 481) 

Người đẹp Nhân ái Ngọc Thoa nhận được câu hỏi "Theo bạn, hình mẫu đại diện cho phụ nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại có cần thay đổi gì so với truyền thống?".

Trả lời câu hỏi này, Ngọc Thoa cho rằng nhất thiết phải thay đổi khi cần thông minh, bản lĩnh, biết tiếp thu khoa họccông nghệ và quan trọng hơn là giữ được nét đặc trưng của phụ nữ Việt Nam xưa là công - dung - ngôn - hạnh.

thiungxu (2) 17

 

thiungxu (1) 17

Top 5 trả lời ứng xử.

Trước khi công bố top 3, các giải thưởng phụ được công bố, gồm: Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SBD: 356) - Người đẹp truyền thông, Hoàng Hải Thu (SBD: 299) - Người đẹp được yêu thích nhất, Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD: 477) - Người đẹp áo dài, Trần Đình Thạch Thảo (SBD: 182) - Người có làn da đẹp nhất, Nguyễn Phương Hoa (SBD: 525) - Người đẹp thể thao, Lê Thanh Tú (SBD: 152) - Người đẹp tài năng, Nguyễn Thị Thu Hiền (SBD: 500) - Người đẹp thời trang và Nguyễn Thị Thu Phương (SBD: 048) - Người đẹp biển.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn