Lượng CO2 trong không khí đang cao nhất trong 800.000 năm

Thế giớiThứ Ba, 31/10/2017 08:19:00 +07:00

Theo báo cáo khí nhà kính hàng năm do Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đưa ra, nồng độ carbon dioxide - CO2 đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2016.

Theo CNN, lượng CO2 trong khí quyển đang đạt mức cao nhất trong 800.000 năm. "Những thay đổi đột ngột trong khí quyển xuất hiện trong 70 năm qua chưa hề có tiền lệ", WMO nói trong một tuyên bố. Báo cáo nhắc đến sự kết hợp của các hoạt động con người và sự kiện El Nino rất mạnh là lý do lượng CO2 tăng lên nhanh chóng.

Tổng thư ký WMO Petteri Taalas nói: "Nếu không cắt giảm khí CO2 và sự phát thải các khí nhà kính khác một cách nhanh chóng, chúng ta sẽ phải đối mặt với gia tăng nhiệt độ nguy hiểm vào cuối thế kỷ này, cao hơn nhiều so với mục tiêu trong Thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu". Ông nói thêm, các thế hệ tương lai sẽ phải kế thừa một hành tinh khắc nghiệt hơn.

co2-cao-nhat-trong-lich-su-1

 Mức độ CO2 trong khí quyển đã đạt kỉ lục trong năm 2016. (Ảnh: Inhabitat)

Theo WMO, lần cuối cùng Trái Đất trải qua nồng độ CO2 tương đương là cách đây khoảng 3 - 5 triệu năm, khi đó nhiệt độ đã nóng hơn 2 - 3 độ C và mực nước biển dâng cao hơn 10 - 20 m so với hiện tại.

Thỏa thuận chung Paris được 195 nước phê chuẩn năm 2015 đang phải đối mặt với thất bại sau tuyên bố rút lui của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6/2016.

Dù vậy, theo Reuters, các quan chức Mỹ sẽ tham dự cuộc họp khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc tại Bonn, Đức vào tháng 11/2017 để thảo luận về cuốn sách quy tắc cho Thỏa thuận chung Paris 2015 nhằm chuyển dịch nền kinh tế thế giới ra khỏi nhiên liệu hóa thạch trong thế kỷ này.

Video: Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức nào?

Một báo cáo Khí thải của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc sẽ được công bố vào ngày 31/10, theo dõi cam kết chính sách giảm phát thải khí nhà kính của các nước và phân tích lượng khí thải được cắt giảm cho đến năm 2030.

Erik Solheim, người đứng đầu Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhận xét về báo cáo của WMO: "Những con số không nói dối. Chúng ta vẫn đang phát thải quá nhiều và điều này cần phải được giải quyết".

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn