Luôn vào vai 'tình địch' trong phim, Hồng Đăng nói gì về Mạnh Trường?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/04/2018 11:20:00 +07:00

Luôn vào vai "tình địch" trong các bộ phim nổi tiếng của VTV nhưng ngoài đời, Hồng Đăng và Mạnh Trường lại có mối quan hệ rất đặc biệt.

Trong những năm trở lại đây, Hồng Đăng luôn được coi là gương mặt sáng giá nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Sau thành công của phim Người phán xử, anh lại tiếp tục thể hiện sự diễn xuất đa dạng trong phim Cả một đời ân oán.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTC News, nam diễn viên Hồng Đăng chia sẻ về những kỷ niệm khi đóng phim Cả một đời ân oán cũng như mối quan hệ đặc biệt với dàn diễn viên trong phim.

0 3

Nam diễn viên Hồng Đăng.

- Sau phim "Cầu vồng tình yêu", anh khẳng định Hồng Diễm là bạn diễn nữ ăn ý nhất của anh trên màn ảnh. Giờ tái ngộ nữ diễn viên trong "Cả một đời ân oán", cảm xúc của anh có còn như trước đây?

Nói chung là vẫn thế. Cho tới thời điểm này, Hồng Diễm là bạn diễn tung hứng với tôi một cách ăn ý nhất, đặc biệt là trong những cảnh tình cảm. Không cần phải chuẩn bị gì nhiều mà chỉ cần bắt nhau từ câu thoại và ánh mắt là chúng tôi có đầy đủ cảm xúc cho những cảnh quay chung. Tôi vẫn luôn cuốn hút với giọng nói dịu dàng và đặc biệt là ánh mắt tình cảm của Hồng Diễm.

Khán giả ngày nay tinh ý lắm. Nếu giữa hai diễn viên có sự hòa quyện trong diễn xuất, những cảnh quay sẽ rất tự nhiên và đi vào lòng người. Còn nếu không, họ dễ dàng nhận ra sự giả tạo.

Ngoài diễn xuất, tôi còn rất ấn tượng với cách sống của Hồng Diễm. Cô ấy là người có địa vị xã hội, có thể coi là "cành vàng là ngọc" nhưng cư xử với những người trong đoàn làm phim rất cởi mở, chân thành. Cô ấy luôn có mặt khi đoàn làm phim yêu cầu - rất đúng giờ và không một chút khó chịu, dù đó là đêm khuya hay sáng sớm.

Hong-Dang-1-6776-1512442628

Hồng Đăng và Hồng Diễm tái ngộ trong phim "Cả một đời ân oán". 

- Bên cạnh Hồng Diễm, trong phim "Cả một đời ân oán", anh còn có nhiều cảnh quay chung với Lan Phương. Anh nhận xét thế nào về người bạn diễn này?

Lan Phương là một nữ diễn viên rất nhạy bén. Phong cách diễn của cô ấy rất lạ so với những bạn diễn nữ mà tôi từng làm việc chung. Cô ấy rất dữ dội, đặc biệt là trong những cảnh cào cấu. Trên người tôi có không ít vết xước do nhân vật Diệu của Lan Phương gây ra (cười).

- Diễn viên Lan Phương chia sẻ rằng, trông vẻ bề ngoài anh rất khó tính nhưng khi làm việc chung, anh lại rất hài hước và hay pha trò cho mọi người cười. Anh thấy nhận xét này có đúng không?

Trên trường quay, tôi luôn muốn tạo không khí thoải mái nhất, khi đó, diễn xuất của tôi dễ thăng hoa hơn. Tôi không làm việc được trong môi trường nghiêm túc.

Đó chỉ là phong cách làm việc riêng của tôi và tôi nghĩ, nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới người khác. Dĩ nhiên, có nhiều đạo diễn và ê-kíp không quen với điều đó. Chẳng hạn như khi làm phim Tuổi thanh xuân, quay phim chính người Hàn Quốc từng hỏi tôi tại sao trước mỗi cảnh quay hay đùa thế. Người này nghĩ, đó là điều không nên.

Tuy nhiên, khi tôi tâm sự rằng, không khí vui vẻ trước khi bấm máy khiến tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi nhập vai, anh ta lại rất tôn trọng. Từ đó, cứ trước mỗi cảnh quay, anh ta lại chủ động ra nói chuyện vui với tôi một vài câu.

- Trong "Cả một đời ân oán", lại một lần nữa anh và diễn viên Mạnh Trường vào vai "tình địch". Tuy nhiên ngoài đời, cả hai lại là bạn thân. Điều gì khiến hai anh gắn bó với nhau?

 
Giữa tôi và Mạnh Trường có nhiều điểm chung, không chỉ trong tính cách mà còn ở những quan điểm về nghề nghiệp.

Diễn viên Hồng Đăng

Tôi và Mạnh Trường đóng chung với nhau phim đầu tiên là Nhà có nhiều cửa sổ (vào năm 2007). Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung, không chỉ trong tính cách mà còn ở những quan điểm về nghề nghiệp. Cái khác nhau nhiều nhất có lẽ là Trường hiền lành và điền đạm hơn tôi.

- Diễn viên Mạnh Trường tâm sự rằng, dù lập gia đình và có hai con nhưng thỉnh thoảng, anh ấy vẫn có thể đi đánh điện tử xuyên đêm với nhóm bạn thân hồi cấp 2. Còn anh, anh có thú vui gì đặc biệt không?

Tôi thích đi xe phân khối lớn nên có thể đi phượt một vài ngày. Cũng có những lần, tôi đi đánh tennis tới 11 -12h đêm rồi cùng mọi người đi nhậu tới sáng mới về.

Làm công việc diễn xuất trông có vẻ nhàn hạ nhưng thực chất rất căng thẳng và vất vả. Chúng tôi phải học thuộc rất nhiều lời thoại, đi quay rất vất vả. Có những khoảng thời gian liên tục rời nhà từ sáng sớm và tới đêm muộn mới trở về, thậm chí là đi quay ở những nơi xa hàng tuần. Vì thế, ngoài công việc, tôi phải có những thú vui cá nhân để giảm stress. 

Dĩ nhiên, trước khi đi tìm niềm vui cho bản thân, tôi phải chú ý sắp xếp cuộc sống gia đình cho ổn thỏa. Rất may, hai bé nhà tôi có ông bà trông giúp. Vợ tôi cũng ủng hộ chồng có những thú vui lành mạnh nên mỗi lần đi đâu đó, tôi rất an tâm.

- Nhà có hai công chúa nhỏ, anh chăm sóc các con như thế nào?

Tôi luôn dành thời gian cho các con và đặc biệt, để các con được tự do phát triển theo những mong muốn, sở thích của từng bé.

Ví dụ, tôi rất thích con gái biết chơi piano, vì thế, tôi mua hẳn một chiếc đàn và cho bé Nhím đi học nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra con không có nhiều sự yêu thích đối với cây đàn. Bé thích học tiếng Anh, thích học vẽ hơn. Và tôi hoàn toàn tôn trọng sở thích của con.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện!

Video: Diễn xuất của Hồng Đăng trong phim "Người phán xử"

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn