Lưỡi hái, tổ quạ, móng lừa xuất hiện trên đầu cầu thủ ở World Cup

World Cup 2018Thứ Tư, 06/06/2018 15:12:00 +07:00

Có những cầu thủ gây dấu ấn ở World Cup không phải bởi màn trình diễn trên sân bóng mà là nhờ mái tóc kỳ dị.

west 11

Taribo West từng đá cho Inter Milan và giành UEFA Cup, nhưng điều khiến cầu thủ này trở nên nổi tiếng là mái tóc kỳ quặc của anh. Trong hình là Taribo West phiên bản World Cup 1998.

vidal 2014 9

 Kiểu tóc của Vidal quá hợp với lối chơi mạnh mẽ của anh trên sân đấu, khiến cầu thủ này thêm phần "hung hãn" trong mắt đối thủ.

raulmeireles-copy 7

Raul Meireles giống như lấy tóc ở 2 bên đỉnh đầu gắn xuống cằm vậy.

ronaldo 2002 7

Ronaldo khiến cả thế giới kinh ngạc khi bước vào trận chung kết World Cup 2002 với chiếc "móng lừa" trên đầu.

valderama 9

Trước Marouane Fellaini, thủ môn Carlos Valderrama của đội tuyển Colombia từng trình làng mái tóc xoăn tít, bù xù ở World Cup.

higuita 1990 5

Cùng thời với Valderrama, Colombia còn sở hữu một thủ môn khác có mái tóc kỳ cục chẳng kém là Rene Higuita. Anh này có biệt danh "Gã điên" với lối bắt bóng rất dị, trong đó điển hình là pha cứu thua kiểu bọ cạp.

beckerman 2014 3

Có lẽ Kyle Beckerman (Mỹ) phải mất tới vài tiếng đồng hồ để tết tóc trước khi bước vào các trận đấu ở World Cup 2014.

baggio 1990

Kiểu tóc đuôi ngựa thịnh hành từ lâu, nhưng "đuôi ngựa thần thánh" của Roberto Baggio là độc nhất vô nhị ở World Cup.

asamoahgyan-copy

Asamoah Gyan dường như bị ám ảnh với số 3. Anh chọn số áo là số 3 dù chơi ở vị trí tiền đạo. Không những vậy, anh còn tạo hình số 3 trên mái tóc ở World Cup 2010.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn