Lười đánh răng có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Bệnh và thuốcThứ Tư, 21/10/2020 07:59:00 +07:00
(VTC News) -

Thói quen lười đánh răng sẽ khiến khoang miệng tích tụ nhiều vi khuẩn, tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu mới được công bố bởi các nhà khoa học Đại học California (Mỹ) cho thấy, những mầm bệnh xung quanh răng (nha chu) cũng có thể là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư liên quan tới miệng.

Để đưa ra kết luận trên, các chuyên gia thực hiện các nghiên cứu và thử nghiệm trên chuột.

Kết quả, ba mầm bệnh được tìm thấy trong khoang miệng của động vật này là Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola và Fusobacterium nucleatum, đều có liên quan tới sự hình thành khối u.

Cụ thể, các tác nhân gây bệnh trên đều làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy ở đầu, cổ, miệng. Đặc biệt hơn, có tới 90% những khối u ở những vị trí này là ác tính.

Lười đánh răng có thể làm tăng nguy cơ ung thư - 1

(Ảnh: The Sun).

Theo các nhà khoa học, phát hiện trên sẽ góp phần thúc đẩy các nghiên cứu về việc điều trị ung thư miệng. Qua đó bác sĩ có thể lựa chọn những liệu pháp tốt nhất cho những bệnh nhân bị ung thư.

Đây không phải lần đầu tiên có nghiên cứu cảnh báo về việc lười đánh răng sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư. Các nhà khoa học từ Đại học Harvard (Mỹ) từng cho hay, những người không thường xuyên đánh răng, kèm tiền sử bị viêm nướu có nguy cơ bị ung thư vòm họng và ung thư dạ dày lên tới 52%.

Năm 2017, tiến sĩ Alessandro Villa của trường đại học này cũng cảnh báo cho những người phụ nữ lười đánh răng sẽ có nguy cơ bị ung thư vú, ung thư phổi và ung thư hắc tố.

Không chỉ có vậy, năm 2019, các chuyên gia Mỹ cũng tuyên bố rằng, mắc bệnh nướu răng có làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Để phòng tránh nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyến cáo nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy và tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, bạn có thể dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng hàng ngày hoặc đánh răng bất cứ khi nào thấy miệng không được sạch sẽ.

Phạm Quý(Nguồn: thesun.co.uk)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp