Lưỡi cắt chè văng vào cổ chân, người đàn ông mất máu nặng

Sức khỏeThứ Hai, 22/04/2019 07:07:00 +07:00

Vết thương phức tạp khiến người đàn ông sốc nặng, phải nhập viện điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 38 tuổi, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang bị lưỡi máy cắt chè văng vào chân gây chấn thương.

Theo thông tin từ gia đình, khi người đàn ông này đang sử dụng máy cắt chè thì bất ngờ bị lưỡi cắt máy bật ngược lại, cứa ngang cổ chân trái. Người làm cùng đã lấy vải băng bó vết thương và gọi xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân lúc đó trong tình trạng người run từng cơn, có vết thương phức tạp vùng cổ chân trái kích thước 8cm, chảy máu nhiều, lộ gân cơ, kích thích, đau đớn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được sơ cứu cầm máu, cố định cẳng chân và được chuyển về phòng cấp cứu bệnh viện.

luoi may cat che

 Vết thương khiến người đàn ông sốc chấn thương, mất máu nặng. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, vết thương của bệnh nhân khá phức tạp do đứt động mạch chày trước, đứt đầu dưới xương mác...

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và được phẫu thuật nối toàn bộ các gân, mạch máu, dây thần kinh vùng cổ chân trái. Hiện bệnh nhân đã ổn định, hồi phục sức khỏe và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo, khi làm việc với các máy công nghiệp có sát thương cao, nguy hiểm như máy bóc gỗ, máy cắt cỏ, máy cắt chè… mọi người cần trang bị đầy đủ đồ dùng bảo hộ để hạn chế bị thương. Nếu không may gặp tai nạn, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới bệnh viện, cơ sở y tế nơi gần nhất để được điều trị sớm.

Phạm Quý
Bình luận