Lùm xùm ở Sầm Sơn: Bí thư Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với ngư dân

Thời sựChủ Nhật, 06/03/2016 06:25:00 +07:00

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra công văn thông báo sẽ đối thoại trực tiếp với ngư dân về vụ việc di dời bãi neo đậu thuyền trên biển Sầm Sơn.

(VTC News) – Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra công văn thông báo sẽ đối thoại trực tiếp với ngư dân về vụ việc di dời bãi neo đậu thuyền trên biển Sầm Sơn. 

Chiều 6/3, nguồn tin của PV VTC News cho biết, tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra công văn thông báo việc Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến sẽ trực tiếp đối thoại với bà con ngư dân có tàu thuyền neo đậu trên bãi biển Sầm Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch "Không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương”.
Hàng trăm người dân Sầm Sơn vây quanh trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn
Hàng trăm người dân Sầm Sơn vây quanh trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn 
Cuộc đối thoại dự kiến sẽ diễn ra vào sáng mai (7/3) với sự góp mặt của đầy đủ các lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể liên quan nhằm đưa ra phương hướng giải quyết hợp lòng dân.

Trước đó hàng trăm người dân ở các phường Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn và xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) đã kéo về trước trụ sở UBND tỉnh và Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu chính quyền có phương án hỗ trợ phù hợp khi thu hồi đất ven biển; dành một phần đất dọc khu vực neo đậu tàu thuyền cũ phía Đông đường Hồ Xuân Hương để bà con tiếp tục ra khơi.

Dải bờ biển này đã được chính quyền tỉnh thu hồi giao cho Tập đoàn FLC cải tạo, nâng cấp phục vụ du lịch.



Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn