‘Lùm xùm’ chuyện bổ nhiệm Cục trưởng Hàng hải Nguyễn Xuân Sang: Bộ GTVT nói ‘đúng quy trình’

Thời sựThứ Năm, 03/08/2017 20:20:00 +07:00

Liên quan những “lùm xùm” trong chuyện bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang vào vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam mà báo chí nêu trong thời gian qua, đại diện Bộ GTVT cho biết đã “bổ nhiệm đúng quy trình”.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ (3/8), trả lời câu hỏi báo chí về vấn đề bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang vào vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải khi ông Sang không đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

“Lưu ý, có tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên, chứ không phải đang giữ ngạch chuyên viên chính trở lên”, ông Đông nói.

nguyenxuansang

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang vào vị trí Cục trưởng Cục hàng hải đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quá trình bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang vào ngày 9/7/2015 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT, lúc đó ông Sang đang giữ cương vị giám đốc Cảng vụ TP. HCM.

Thứ trưởng Đông giải thích: “Ông Sang được đào tạo các chuyên ngành kỹ sư tàu biển, cử nhân luật, tiến sĩ nghiên cứu tại Liên bang Nga, với 26 năm kinh nghiệm trực tiếp, 23 năm làm công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải.

Việc chọn nhân sự bổ nhiệm Cục trưởng được tập thể lãnh đạo Bộ thống nhất cao. Đồng chí Sang có tham gia thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2014, Bộ Nội vụ công bố đạt, nhưng chỉ tiêu năm đó hạn chế”.

“Trên cơ sở các tiêu chuẩn, các quy trình, thủ tục xem xét bổ nhiệm theo đúng quy định hiện hành về bổ nhiệm cán bộ”, ông Đông nói.

Trước đó, báo chí phản ánh, ngày 9/7/2015, Bộ trưởng Bộ GTVT ký Quyết định 2468 bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam không đúng với quy định do chính Bộ GTVT ban hành.

Ngày 10/7/2015, Bộ GTVT công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Sang làm Cục trưởng Hàng hải Việt Nam thì ông Sang không đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chính trở lên.

Điều này được thể hiện cứng tại khoản 3, điều 4, mục 2 Tiêu chuẩn đối với Vụ trưởng và tương đương của Quyết định 3688 ngày 15/11/2013 của Bộ GTVT về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn